Hai lần giám định không tìm ra nguyên nhân đàn trâu ở Ba Vì chết bất thường

Trần Cường
Trần Cường
10/09/2020 14:52 GMT+7

Kết quả giám định lần thứ hai vẫn xác định không có độc tố trong mẫu vật từ đàn trâu chết bất thường ở H.Ba Vì, Hà Nội. Công an H.Ba Vì đã gia hạn điều tra và gửi mẫu để giám định lần thứ ba.

Sáng 10.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Ba Vì (Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa gia hạn điều tra vụ đàn trâu 14 con của người dân thôn Muồng Cháu (xã Vân Hòa, H.Ba Vì) tử vong bất thường ngày 8.7 vừa qua.
Theo vị lãnh đạo, sau khi xảy ra sự việc, Công an H.Ba Vì đã có mặt tổ chức điều tra, lấy mẫu vật đưa đi giám định để làm rõ nguyên nhân.
Giám định lần đầu, Trạm thú y H.Ba Vì kết luận đàn trâu chết không phải do dịch bệnh. Vì vậy, Công an H.Ba Vì đã tiếp tục gửi các mẫu này đến Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để giám định và được xác định không có độc tố.
“Sau khi có kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, chúng tôi đã gửi thông báo về cho người dân. Tuy nhiên để thận trọng, chúng tôi đã gửi các mẫu vật này đến Trung tâm chống độc của Bệnh viện Bạch Mai để giám định thêm, đồng thời yêu cầu địa phương nắm bắt, xác minh thêm xem có biểu hiện gì bất thường cần báo cáo ngay”, vị lãnh đạo cho hay.
Trước đó, ngày 9.7, nhiều hộ dân trú tại thôn Muồng Cháu (xã Vân Hòa, H.Ba Vì, Hà Nội) phản ánh tới Thanh Niên về việc đàn trâu của họ đang mạnh khỏe bỗng lăn ra chết bất thường, thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng.
Số trâu này của 4 hộ dân, ghép thành đàn và thả trên núi. Khoảng 9 giờ ngày 8.7, khi lên núi thăm trâu, người dân phát hiện đàn trâu 14 con nằm chết la liệt nên báo chính quyền lập biên bản và đề nghị điều tra.
Theo các hộ dân, trước khi xảy ra sự việc, kẻ gian đã từng dùng dao chặt chân đàn bò của dân làng, nên không loại trừ trường hợp đàn trâu bị đầu độc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.