Hai học sinh Nghệ An bị lũ cuốn tử vong

Khánh Hoan
Khánh Hoan
02/11/2020 08:14 GMT+7

Hai học sinh lớp 7 và lớp 8 ở Nghệ An trong khi đạp xe đi chơi đã bị nước lũ cuốn trôi, tử vong.

Sáng 2.11, ông Bùi Xuân Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Võ Liệt (H.Thanh Chương, Nghệ An), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 học sinh bị mất tích vào chiều 1.11. Các nạn nhân là em Phan Thị Trang (học sinh lớp 7) và Trần Thị Ánh (lớp 8, Trường THCS Võ Liệt, đều ngụ thôn Hà Lương, xã Võ Liệt).
Trước đó, chiều 1.11, Trang và Ánh chở nhau bằng xe đạp đi chơi. Đến chiều tối, gia đình không thấy hai em về nhà nên trình báo chính quyền để huy động người tìm kiếm.
Tối cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện chiếc xe đạp ở xã Thanh Long kề bên. Đến 21 giờ cùng ngày, thi thể hai em được tìm thấy ở khu vực này. Các nạn nhân tử vong do bị nước lũ cuốn.

Mưa lũ đã làm nhiều tuyến đường ở H.Thanh Chương bị ngập sâu

ẢNH K.HOAN

Đêm qua, 1.11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cũng đã tìm được thi thể hai anh em Nguyễn Văn Quảng (25 tuổi, ngụ xã Lĩnh Sơn, H.Anh Sơn, Nghệ An) và Trần Công Thế (24 tuổi, em vợ anh Quảng, ngụ xã Thanh An, H.Thanh Chương) sau 2 ngày bị lũ cuốn mất tích.
Trước đó, sáng 30.10, anh Quảng và anh Thế chở nhau bằng xe máy thì gặp ông Trần Công Nam (51 tuổi, chú ruột anh Thế) đang đi qua đoạn đường ngập lũ và bị nước cuốn nên cả hai chạy đến cứu ông Nam. Ông Nam được cứu sống nhưng anh Quảng và anh Thế bị nước cuốn trôi.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Nghệ An, đợt mưa lũ vừa qua đã khiến 8 người chết và 1 người bị mất tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.