Hai học sinh mất tích bí ẩn

05/03/2015 05:22 GMT+7

Ngày 4.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) tiếp tục truy tìm Nguyễn Đức Ninh (lớp 5 Trường tiểu học Trần Quốc Toản) và Trịnh Văn Tài (lớp 7 Trường THCS Quang Trung, cùng ở xã Nghĩa Thành), mất tích nhiều ngày qua.

Ngày 4.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) tiếp tục truy tìm Nguyễn Đức Ninh (lớp 5 Trường tiểu học Trần Quốc Toản) và Trịnh Văn Tài (lớp 7 Trường THCS Quang Trung, cùng ở xã Nghĩa Thành), mất tích nhiều ngày qua.

Ảnh: gia đình cung cấp
Theo gia đình hai học sinh, cách đây khoảng 3 tháng, có một người tên N.V.Thiện (36 tuổi, quê Quảng Ngãi, trú TP.HCM), đầu cạo trọc, mặc áo giả nhà sư đến trú trên đường 29, thôn Quảng Tây. Thiện được hai em Tài và Ninh quý mến nên thường qua ngủ chung. Ngày 25.2, Ninh bỏ học rồi theo Thiện đi đâu không rõ. Ngày 27.2, Tài đến trường nhưng không vào lớp mà lấy xe đạp của bạn đi theo Thiện và Ninh đến giờ vẫn chưa về nhà.
Công an xã Nghĩa Thành cho biết Thiện về sống ở đây khoảng 3 tháng nay nhưng không đăng ký lưu trú và tạm trú. Từ khi hai học sinh trên mất tích, gia đình của các nạn nhân đã lên TP.HCM (Thiện trú tại Q.Tân Bình) để tìm nhưng vẫn không thấy nên trình báo công an địa phương. Còn theo một cán bộ Công an H.Châu Đức, Thiện từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện Thiện không có ở TP.HCM và tại Quảng Ngãi cũng không thấy Thiện xuất hiện ở đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.