Hải Dương truy tố bệnh nhân 3051 tội làm lây lan dịch bệnh

Lê Tân
Lê Tân
01/07/2021 11:12 GMT+7

Bị can Đào Duy Tùng, người từng nhiễm Covid-19 với mã là bệnh nhân 3051 , đã bị truy tố về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Sáng 1.7, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Viện KSND TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa quyết định truy tố bị can Đào Duy Tùng (32 tuổi, ở số 42 đường Hàm Nghi, P.Hải Tân, TP.Hải Dương) về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 240 của Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Hải Dương, từ 5 - 20.4, Tùng vượt biên và lưu trú tại Viêng Chăn (Lào), nơi đang có dịch Covid-19. Ngày 22.4, Tùng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bản tin Covid-19 ngày 1.7: Ngày kỷ lục 713 ca mắc, số bệnh nhân ở TP.HCM 'leo thang' chóng mặt

Sau khi về nước, dù được người bên Lào thông báo đã tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 nhưng Tùng vẫn không tuân thủ quy định phòng chống dịch, di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.
Sau đó, Tùng nhiễm Covid-19 và thành bệnh nhân 3051. Từ nguồn lây bệnh của Tùng, nhiều người ở TP.Hải Dương cũng mắc Covid-19.
Theo quyết định truy tố của Viện KSND TP.Hải Dương, hành vi của Tùng sẽ bị phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.