Hải Dương: Trốn khỏi nơi cách ly tập trung, người đàn ông bị phạt 20 triệu đồng

Lê Tân
Lê Tân
08/02/2021 16:38 GMT+7

Ông Đàm Văn H. (ngụ TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã bị phạt 20 triệu đồng vì trốn khỏi khu cách ly tập trung .

Ngày 8.2, Chủ tịch UBND TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã ký quyết định xử phạt hành chính với ông Đàm Văn H. (44 tuổi, lao động tự do, ngụ P.Thạch Khôi, TP.Hải Dương) 20 triệu đồng.
Theo UBND TP.Hải Dương, ông H. là người đang cách ly tập trung tại ký túc xá Trường Đại học Hải Dương. Vào 10 giờ 45 ngày 5.2, lực lượng chức năng khu cách ly tập truy phát hiện ông H. bỏ trốn nên đã tiến hành truy tìm và đưa trở lại khu cách ly.
Trước đó, ngày 6.2, UBND TP.Hải Dương cũng đã xử phạt hai vợ chồng anh Phạm Văn Đ. (40 tuổi) và chị Nguyễn Mỵ L. (26 tuổi, ngụ P.Hải Tân) mỗi người 10 triệu đồng vì tiếp xúc với F0 nhưng không khai báo y tế.

Trong khi đó, lúc 23 giờ 40 ngày 7.2, cơ quan chức năng H.Thanh Hà (Hải Dương) phát hiện quán karaoke Gily 34 ở xã Thanh Xá vẫn hoạt động dù có lệnh cấm. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có 13 người đang hát tại 3 phòng.

Được biết, quán karaoke này do ông Nguyễn Quý Ngọc (46 tuổi, ngụ xã Thanh Khê, H.Thanh Hà) làm chủ và không có giấy phép kinh doanh. Theo Công an H.Thanh Hà, đơn vị này đã nhiều lần tuyên truyền, kiểm tra, lập biên bản đình chỉ hoạt động nhưng quán karaoke trên vẫn cố tình hoạt động.

Công an H.Thanh Hà đang củng cố hồ sơ trình Chủ tịch UBND H.Thanh Hà xử phạt nghiêm cơ sở này theo quy định.

Chiều 8.2: Thêm 45 ca Covid-19 ở TP.HCM, Hà Nội, Gia Lai, Quảng Ninh, Hải Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.