Hải Dương 'quyết' phản công đại dịch Covid-19

Lê Tân
Lê Tân
23/02/2021 14:24 GMT+7

Trong những ngày còn lại của thời gian giãn cách xã hội , Hải Dương cho biết sẽ quyết liệt hơn trong chống dịch Covid-19.

2 người bán cá ở TP.Hải Dương nghi nhiễm Covid-19

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương cho biết, tại TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương, vừa có thêm 2 trường hợp nghi mắc Covid-19, gồm: Đ. T. L (32 tuổi) và Đ. T. S (53 tuổi), cùng ngụ P.Tứ Minh, TP.Hải Dương.

Mẹ con người bán cá và đồng nghiệp ở Hải Dương dương tính với Covid-19

Theo điều tra dịch tễ, bà Đ.T.S làm nghề bán cá tại chợ Tân Kim và chợ Hồ máy sứ (TP.Hải Dương). Hàng ngày, bà S. đi chợ Hồ máy sứ bán hàng cá cùng với con gái là Đ. T. H từ 7 giờ đến 13 giờ rồi về nhà nghỉ ngơi, ăn trưa. Buổi chiều, bà S. bán cá tại chợ Tân Kim từ 15 giờ đến 20 giờ; đến tối sau khi từ chợ Tân Kim về, bà S. đi chợ Hui (H.Gia Lộc) để lấy cá về bán.
Ngày 8.2, chị H., con gái bà S., nghỉ không đi chợ bán hàng nữa do nhận được thông tin chồng thuộc diện F1. Bà S. không tiếp xúc với con rể nên tiếp tục đi bán cá đến hết buổi sáng 11.2. Từ ngày 12.2 - 14.2, bà S. cách ly tại nhà do thuộc diện F2 (con rể N.V.G lên F0).
Ngày 14.2, khi con gái có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bà S. được đưa đi cách ly tập trung. Đến ngày 22.2,  bà S. lấy xét nghiệm lần 2, cho kết quả dương tính.
Trong khi đó, hằng ngày, chị Đ.T.L bán cá ở chợ Tân Kim đến 19 giờ về nghỉ tại nhà. Ngày 14.2, khi chị Đ.T.H (32 tuổi, ngụ H.Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), người bán cá cùng chị Đ.T.L, nhiễm Covid-19, chị Đ.T.L được đưa đi cách ly. Ngày 22.2, chị Đ.T.L xét nghiệm lần 2, cho kết quả dương tính.

Hải Dương quyết tâm phản công Covid-19

Trong cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 vào chiều 22.2, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư tỉnh Hải Dương, cho biết sau 12 giờ ngày 22.2 sẽ là giai đoạn tổng phản công, tổng tiến công và đóng vai trò quyết định đến sự thành công của chiến dịch chống Covid-19 ở Hải Dương.
Chính vì vậy, ông Thăng yêu cầu cả hệ thống chính trị cần nhanh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, chạy đua với thời gian, tận dụng từng phút, từng giờ để chạy nhanh hơn dịch. Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị phó bí thư Tỉnh ủy, tỉnh ủy viên, bí thư, chủ tịch cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm đối với địa bàn mình phụ trách, nếu lơ là phải kiểm điểm, phê bình ngay.
Ngoài ra, ông Thăng nhấn mạnh Hải Dương tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự bảo vệ, tự phát hiện dấu hiệu dịch. Các uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy mỗi ngày tối thiểu 1 lần kiểm tra đột xuất địa bàn mình phụ trách, nơi nào lơ là phải kiểm điểm, phê bình ngay.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng yêu cầu củng cố ngay và nâng cao hiệu quả hoạt động của "tổ Covid cộng đồng". Toàn bộ các huyện, thị xã, thành phố lập thêm các tổ mới, mỗi tổ phụ trách từ 50-70 hộ.
Ông Thăng đánh giá dịch ở H.Kim Thành có nguy cơ cao không kém gì H.Cẩm Giàng. Vì vậy, tổ công tác chống dịch của tỉnh Hải Dương do ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, phụ trách sẽ tăng cường chi viện cho H.Kim Thành. Bên cạnh đó, lực lượng xét nghiệm, nhân viên y tế, công an, quân đội cũng sẽ chi viện tối đa cho huyện này trong phòng, chống Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.