Hải Dương lập tổ kiểm tra thông tin 'cả nhà làm quan' ở huyện Kim Thành

15/04/2017 09:08 GMT+7

Sáng 15.4, ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương xác nhận tỉnh này đã quyết định thành lập tổ công tác để kiểm tra thông tin ' cả nhà làm quan ' tại huyện Kim Thành.

Tổ công tác được thành lập bởi quyết định của Tỉnh ủy Hải Dương, do một ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, cùng đại diện các đơn vị liên quan. Tổ công tác sẽ xem xét quy trình bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ cán bộ ở huyện Kim Thành, Hải Dương từ sau đại hội đảng bộ huyện đến nay, đối với những cá nhân mà dư luận đã phản ánh. Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác sẽ căn cứ vào quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ... của Ban Tổ chức T.Ư và Bộ Nội vụ. Việc kiểm tra dự định sẽ hoàn thành trong tháng 4.
Trước đó, thông tin Bí thư Huyện ủy Kim Thành là ông Nguyễn Hữu Tiến có nhiều người thân làm trong các cơ quan, đơn vị của huyện này khiến dư luận xôn xao. Cụ thể, em trai ruột ông Tiến là ông Nguyễn Hữu Hưng, hiện đang giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện, em rể ông Tiến là Nguyễn Hồng Cương, đang là Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ. Con trai ông Cương (cháu ông Tiến) là Nguyễn Đức Trọng hiện đang công tác tại phòng Thanh tra huyện.
Bên cạnh gia đình ông Tiến, gia đình Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ Kim Thành là ông Lê Ngọc Sang cũng có nhiều người làm cán bộ huyện. Cụ thể, em ruột ông Sang là ông Lê Văn Vịnh đang giữ chức Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Kim Thành. Con trai ông Sang làm Trưởng phòng Tài chính, con dâu làm Phó giám đốc BHXH huyện, con gái làm chuyên viên phòng Nội vụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.