Hải Dương giải thể Bệnh viện dã chiến số 1 ở TP.Chí Linh

Lê Tân
Lê Tân
27/02/2021 20:43 GMT+7

Do tình hình dịch ở TP.Chí Linh (Hải Dương) đã được khống chế, nhiều bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến số 1 .

Ngày 27.2, ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, đã ký quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến số 1 tại TP.Chí Linh.
Trước đó, ngày 2.2, khi dịch Covid-19 bùng phát, TP.Chí Linh trở thành tâm dịch với hàng trăm người nhiễm Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covi-19 tỉnh Hải Dương đã quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến số 1 ở  Trung tâm Y tế TP.Chí Linh.
Đến nay, khi dịch Covid-19 ở TP.Chí Linh đã được kiểm soát, Bệnh viện dã chiến số 1 được giải thể. Trung tâm Y tế TP.Chí Linh hoạt động bình thường trở lại.

Chiều 27.2: Thêm 6 ca mắc Covid-19 tại Hải Dương

Toàn bộ bệnh nhân còn đang điều trị ở Bệnh viện dã chiến số 1 sẽ được chuyển sang Bệnh viện dã chiến số 3 ở Trường đại học Sao Đỏ cũng ở trên địa bàn TP.Chí Linh. Được biết, Bệnh viện dã chiến số 1 đã điều trị khỏi bệnh cho 188 ca nhiễm Covid-19.
Tính đến tối 27.2, Hải Dương đã có thêm 6 ca nhiễm Covid-19. Cả 6 ca nhiễm này đều là những F1 đã được cách ly từ trước. 
Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Hải Dương đến thời điểm này là 653, trong đó đã có 288 người được điều trị khỏi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.