Hải Dương: 3 công nhân cùng xã mắc Covid-19

Lê Tân
Lê Tân
04/08/2021 13:31 GMT+7

3 công nhân ở H.Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2 .

Sáng 4.8, CDC Hải Dương cho biết, H.Gia Lộc vừa ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 cùng ở xã Gia Khánh.
Người thứ nhất là Chị N.T.T (31 tuổi, ở thôn Cao Dương), công nhân làm việc tại xưởng C2 Công ty TNHH During Việt Nam (khu công nghiệp Đại An mở rộng, thuộc H.Cẩm Giàng). Hàng ngày, chị T. đi làm ở công ty và đến nhiều nơi như chợ Đồng Bào (xã Gia Xuyên, TP.Hải Dương), chợ Cốc (xã Gia Khánh)... Lực lượng chức năng đã truy vết được 20 trường hợp tiếp xúc gần với chị T.

Người thứ 2 là anh P.V.Q (29 tuổi, ở thôn Cao Lý), làm việc tại xưởng 2 Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam (khu công nghiệp Đại An, TP.Hải Dương). Sáng anh Q. đi làm, tối về nhà chỉ tiếp xúc với người thân trong gia đình. Lực lượng chức năng đã xác định được 10 trường hợp tiếp xúc gần với anh Q.

Người thứ 3 là chị P.T.H (29 tuổi, ở thôn Cao Lý, vợ anh P.V.Q). Trước đây, chị H. làm ở Công ty TNHH M&S Vina (xã Gia Xuyên, TP.Hải Dương), đến ngày 23.7 thì nghỉ việc, không tiếp xúc với ai thuộc diện nghi nhiễm. Ngày 28.7, chị T. bắt đầu làm việc tại Công ty TNHH During Việt Nam (khu công nghiệp Đại An mở rộng). Ngày 2.8, chị H. đi xin việc tại Công ty TNHH sản phẩm giấy LEO (khu công nghệ kỹ thuật cao An Phát, Cẩm Giàng). Lực lượng chức năng xác định được 11 trường hợp tiếp xúc gần với chị H.

Lãnh đạo xã Gia Khánh cho biết đã tạm thời phong toả, lập chốt kiểm soát tại 2 thôn Cao Lý và Cao Dương.

Vì sao tập hít thở lại quan trọng khi mắc Covid-19 | BÁC SĨ ƠI số 2

Trước đó, tối 8.3, anh, anh N.V.T (44 tuổi, là lái xe đường dài ngụ xã Tiền Tiến, TP.Hải Dương) được xác định nhiễm Covid-19 khi đang ở Lạng Sơn. Lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời khu vực nơi gia đình anh T. sinh sống gồm 31 hộ dân với 101 nhân khẩu. Đồng thời, truy vết được 7 trường hợp F1 và 40 F2 để áp dụng biện pháp cách ly.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.