Hai công nhân thủy điện tử vong do sạt lở đất đá

19/09/2016 06:33 GMT+7

Vụ sạt lở đất đá trúng khu vực lán công nhân xây dựng thủy điện khiến 2 người thiệt mạng.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Lào Cai cho biết vụ sạt lở đất đá trúng khu vực lán công nhân xây dựng thủy điện xảy ra khoảng 1 giờ ngày 18.9 đã làm anh Phạm Văn Cấp (21 tuổi, trú xã Phú Nhuận, H.Bảo Thắng) và anh Phạm Văn Khuyến (24 tuổi, trú xã Hợp Thành, TP.Lào Cai) thiệt mạng. Cả hai là công nhân của Công ty CP thương mại và đầu tư Toàn Cầu, đang tham gia thi công Nhà máy thủy điện Bắc Nà, tại xã Bản Liền, H.Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Trước đó, tối 17.9, nhóm 3 công nhân gồm anh Cấp, anh Khuyến và anh Trần Thanh Tùng (24 tuổi) đến ngủ tại một lán trại gần công trường. Do mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều giờ, nên đất đá trên núi bất ngờ sạt lở đè trúng khu lán nhóm công nhân đang ngủ. Ngay sau khi phát hiện sự việc, các đội thi công tại hiện trường đã nhanh chóng đào bới đất đá tìm kiếm cứu nạn và tìm thấy anh Khuyến và anh Cấp trong tình trạng đã tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.