Hai cô gái trẻ dùng dao, kéo rạch mặt nhau chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Trần Cường
Trần Cường
22/04/2019 13:01 GMT+7

Trong lúc trở về phòng cũ lấy đồ đạc tại một chung cư ở Bắc Ninh, cô gái trẻ xảy ra mâu thuẫn với người mới đến thuê phòng ở. Hai bên dùng dao, kéo rạch mặt nhau khiến cả 2 phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 22.4, theo thông tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bắc Ninh, vào khoảng 0 giờ 30 ngày 21.4, tại phòng 04.04 chung cư Cao Nguyên 2 (phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) xảy ra sự việc các cô gái dùng dao, kéo rạch mặt khiến 2 người phải nhập viện cấp cứu.
Nhận được thông tin, Công an thành phố Bắc Ninh đã phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2019, chị Hoàng Thị Hải Yến (19 tuổi, quê tại Bắc Giang) và chị Vũ Thị Thùy Dung (20 tuổi, quê tại Nghệ An) thuê phòng 04.04 chung cư Cao Nguyên 2 để ở. Đến ngày 17.4, chị Yến chuyển đi thì chị Nguyễn Thị Quỳnh (18 tuổi, quê tại Bắc Giang) dọn về ở cùng chị Dung.
Chị Hoàng Thị Hải Yến tại bệnh viện Ảnh L.N
Đến khoảng 0 giờ 30 ngày 21.4, chị Yến cùng 2 bạn chung phòng là Mai Hằng Nga (25 tuổi, quê tại thành phố Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Thu Thảo (19 tuổi, quê tại Lạng Sơn) về phòng 04.04 để lấy đồ đạc của chị Yến.
Trong lúc lấy đồ, chị Yến và chị Quỳnh đã xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Chị Quỳnh lấy con dao rọc giấy khua về phía 3 cô gái đến lấy đồ, khiến chị Yến bị thương ở má và tay. Sau đó, chị Yến cướp được con dao và dùng kéo rạch 5 nhát vào mặt chị Quỳnh. Chị Nga và Thảo cũng lao vào túm tóc đánh chị Quỳnh.
Tan cuộc ẩu đả, chị Nga và chị Thảo đưa chị Yến đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị vết thương, chị Quỳnh chạy xuống sảnh gọi taxi đi cấp cứu.
Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp làm rõ sự việc để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.