Hai chủ quán karaoke bị khách hát đâm chết

15/12/2015 07:21 GMT+7

Thấy anh Bình nằm trên vũng máu, còn Oanh bỏ chạy, chị Thủy hô hoán và anh Tường đuổi theo thì bị Oanh đâm một nhát vào ngực. Hai nạn nhân sau đó đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Móng Cái.

Thấy anh Bình nằm trên vũng máu, còn Oanh bỏ chạy, chị Thủy hô hoán và anh Tường đuổi theo thì bị Oanh đâm một nhát vào ngực. Hai nạn nhân sau đó đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Móng Cái. 

Ảnh minh họa: ShutterstockẢnh minh họa: Shutterstock
Tối 14.12, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Khanh Oanh (32 tuổi, quê xã Thuận Thành, TX.Phổ Yên, Thái Nguyên) khi đang lẩn trốn tại một quả đồi gần Trạm kiểm soát liên hợp Km 15 (TP.Móng Cái, Quảng Ninh).
Nghi phạm này được xác định đã giết anh Lường Văn Bình (34 tuổi) và anh Phạm Đình Tường (32 tuổi) là chủ 2 quán karaoke ở khu 8, P.Hải Hòa, TP.Móng Cái vào rạng sáng cùng ngày.
Tối 13.12, Oanh đến quán karaoke của anh Bình lấy phòng hát nhưng do còn nợ 1,8 triệu đồng trong những lần hát trước nên Oanh bị vợ anh Bình là chị Lò Thị Thủy đòi trả tiền. Chị Thủy sau đó sang nhà hàng xóm chơi, khi trở về thấy anh Bình nằm trên vũng máu, còn Oanh bỏ chạy. Nghe chị Thủy hô hoán, anh Tường đuổi theo thì bị Oanh đâm một nhát vào ngực. Hai nạn nhân sau đó đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Móng Cái. 
Theo cơ quan công an, đầu tháng 4.2014, Oanh bị Công an tỉnh Thái Nguyên ra lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người. Sau khi gây án tại Thái Nguyên, Oanh xuống TP.Móng Cái, lấy tên giả là Nguyễn Tuấn Anh và làm thuê tại một xưởng cơ khí.
* Ngày 14.12, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp đã làm thủ tục chuyển bệnh nhân Nguyễn Thị Loan (38 tuổi, ngụ xã Thường Thới Hậu B, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp) lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Tối 13.12, bà Loan nhập viện ở khoa Ngoại tổng hợp do bị hung khí đâm vào vùng cổ dẫn đến rách tĩnh mạch cảnh, vỡ ống ngực… Do vết thương nặng và phức tạp nên nơi đây đã sơ cứu và cho chuyển viện. 
Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 13.12, Mai Ngọc Minh (ngụ H.Tân Hồng, Đồng Tháp) cùng 1 nhóm người vào quán karaoke do bà Loan quản lý hát. Khi Minh tính tiền với bà Loan thì phát sinh mâu thuẫn. Minh đã dùng dao đâm vào vùng cổ bà Loan và 1 người nhà bà Loan bị thương nhẹ rồi bỏ trốn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.