Hai cha con tử vong trong phòng trọ

07/04/2017 17:48 GMT+7

Anh Lò Văn Thế được phát hiện uống thuốc diệt cỏ trong một nhà nghỉ, bên cạnh là cô con gái 6 tuổi. Cả hai nạn nhân đều tử vong.

Ngày 7.4, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của anh Lò Văn Thế (30 tuổi, trú xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) và con gái Lò Thị Quỳnh Như (6 tuổi).
Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 6.4, cả hai cha con anh Thế được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.  Anh Thế có biểu hiện ngộ độc thuốc diệt cỏ, tình trạng nguy kịch, còn cháu Như ngừng thở, ngưng tim, có vết cắt ở cổ. Mặc dù bệnh viện tận tình cứu chữa nhưng đến khoảng 21 giờ, anh Thế tử vong.
Theo thông tin ban đầu, sáng 6.4, giữa vợ chồng anh Thế xảy ra cãi nhau, sau đó anh Thế chở con gái đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột.
Tối cùng ngày (6.4), chủ nhà nghỉ nghe tiếng la hét ở phòng trọ của anh Thế. Khi mở cửa phòng, mọi người thấy cháu Như nằm bất động, cổ có vết cứa sâu, anh Thế giãy giụa trên nền nhà, bên cạnh có lọ thuốc diệt cỏ.

tin liên quan

Nghi án mẹ giết con nhỏ 2 tuổi rồi treo cổ tự tử
Ngày 15.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bàn giao thi thể hai mẹ con chị Hồ Thị No (32 tuổi, ngụ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền) và cháu Huỳnh Thảo Nghi (2 tuổi) để gia đình mai táng.
Chủ nhà trọ đã hô hoán nhiều người đưa hai cha con anh Thế đi bệnh viện cấp cứu nhưng không cứu được các nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.