Hai ca mắc Covid-19 nhập cảnh từ Anh

Liên Châu
Liên Châu
25/12/2020 19:35 GMT+7

Chiều 25.12, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo 6 ca nhập cảnh mắc Covid -19, trong đó có 2 ca nhập cảnh từ Anh. Các nhà khoa học trong nước đang đánh giá mức độ xâm nhập của chủng virus SARS-CoV-2 biến đổi .

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo), 6 ca mắc mới là các bệnh nhân Covid-19 thứ 1.434 - 1.439 tại Việt Nam, được cách ly ngay tại Trà Vinh (2 ca), Hà Nội (1 ca) và Hưng Yên (3 ca).
Trong đó, bệnh nhân 1434 (nam, 28 tuổi, là công dân Việt Nam) có địa chỉ tại P.Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An.
Bệnh nhân 1435 (nữ, 44 tuổi, là công dân Việt Nam) có địa chỉ tại xã Nguyệt Hóa, H.Châu Thành, Trà Vinh.
Ngày 22.12, hai bệnh nhân trên từ Anh nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VN50, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Trà Vinh.
Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 23.12, các bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Trà Vinh.
Trước đó, trên chuyến bay này đã ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Vĩnh Long.
Bệnh nhân 1436 (nam, 44 tuổi) là chuyên gia, quốc tịch Brazil. Ngày 24.12, bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh sân bay Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay QR8954, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Nội.
Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 25.12 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, Hà Nội).
Bệnh nhân 1437 (nam, 38 tuổi, là công dân Việt Nam) có địa chỉ tại xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn, TP.HCM.
Bệnh nhân 1438 (nam, 37 tuổi, là công dân Việt Nam) có địa chỉ tại P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Bệnh nhân 1439 (nữ, 29 tuổi, là công dân Việt Nam) có địa chỉ tại xã Trực Hùng, H.Trực Ninh, Nam Định.
Ngày 18.12, các bệnh nhân trên từ Đức nhập cảnh sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) trên chuyến bay VN5036, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Hưng Yên.
Kết quả xét nghiệm ngày 24.12, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2.
Trước đó, trên chuyến bay này đã ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Hưng Yên.

Hình ảnh tổn thương phổi do virus SARS-CoV-2 trên bệnh nhân Covid-19

ẢNH BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị thuộc Ban Chỉ đạo, hôm nay, 22 ca mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, là các bệnh nhân có mã số: 1288, 1326, 1349, 1401, 1379, 1360, 1363, 1286, 1340, 1178, 1233, 1258, 1259, 1270, 1280, 1287, 1322, 1332, 1335, 1341, 1362, 1365.
Trong số 1.438 bệnh nhân Covid-19 ghi nhân tại Việt Nam đến nay, 1.303 ca đã được điều trị khỏi.
Hiện, 16.809 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, trong đó, 966 người các ly tại nhà, nơi lưu trú.
Trước thông tin về biến chủng của virus SARS-CoV-2 tại Anh đang làm giới khoa học lo ngại về khả năng lây nhiễm, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đang theo dõi chặt chẽ, bình tĩnh đối phó chủng này.
Hiện, ngành y tế Việt Nam đã giải trình tự gien trên toàn bộ mẫu và tới đây Bộ Y tế chỉ đạo các viện T.Ư tăng cường giải trình tự gien của các mẫu bệnh phẩm, đặc biệt khu vực châu Âu và ở các nước có biến chủng này, để đánh giá khả năng lây truyền cũng như khả năng virus này xâm nhập vào Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.