Hai bị cáo nổ súng vào xe 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền lãnh 69 tháng tù

Lê Tân
Lê Tân
19/03/2021 22:01 GMT+7

Hồ Văn Khoa và Lã Văn Linh, hai bị cáo dùng súng bắn vào xe của "thành chửi" Dương Minh Tuyền đã nhận tổng cộng 69 tháng tù giam vì tội gây rối tật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Ngày 19.3, TAND H.Thanh Miện (Hải Dương) xét xử sơ thẩm vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Các bị cáo trong vụ án là Hồ Văn Khoa (29 tuổi, ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, H.Sóc Sơn, Hà Nội) và Lã Văn Linh (22 tuổi, ở thôn 6, xã Ba Trại, H.Ba Vì, Hà Nội).
Theo tài liệu điều tra và cáo trạng của viện kiểm sát, Hồ Văn Khoa có mâu thuẫn trên mạng xã hội từ trước với Dương Minh Tuyền (35 tuổi, ở khu dân cư số 5, P.Tiền An, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), hay còn được biết đến với biệt danh "thánh chửi", khá nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook.

“Thánh chửi” Dương Minh Tuyền là nạn nhân vụ bắn súng ở Hải Dương

Ngày 4.1, khi Dương Minh Tuyền đi ô tô biển kiểm soát 99A-286.58 về nhà anh T. ở xã Đoàn Tùng (H.Thanh Miện) ăn cỗ tân gia thì có lên Facebook hẹn Hồ Văn Khoa về H.Thanh Miện để giải quyết mâu thuẫn. Thấy vậy, Khoa mang theo 1 khẩu súng bắn đạn ghém rồi đi taxi từ Hà Nội về H.Thanh Miện. Sau đó, Khoa gọi điện bảo Linh đi xe máy xuống Thanh Miện đón.
Sau khi gặp nhau, Khoa nói với Linh là phải bắn vào xe của Tuyền để cảnh cáo. Theo cáo trạng, Khoa bảo Linh dùng xe máy chở còn mình thì nổ súng.
Khi Khoa và Linh tới gần quán karaoke Tuấn Anh ở TT.Thanh Miện (H.Thanh Miện) thì phát hiện xe của Tuyền đang đỗ cạnh quán karaoke Tuấn Anh. Khoa bảo Linh đứng chờ ở vườn hoa gần đó và tháo biển xe máy giấu vào cốp xe.
Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày 4.1, anh Nguyễn Văn Năm (26 tuổi, ở P.Hòa Long, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) vào xe của Tuyền ngồi để sạc pin điện thoại di động. Khoảng 10 phút sau, Hồ Văn Khoa bảo Linh chở đến gần xe của Tuyền để bắn 3 phát đạn. Vụ nổ súng đã gây hoang mang cho người dân, mất an toàn xã hội.
Sau khi bắn vào xe của Dương Minh Tuyền, Linh chở Khoa về khu vực cầu Thanh Trì (Hà Nội). Từ đây, Khoa đi taxi đến khu vực cầu Đông Trù (Hà Nội), vứt súng và 2 viên đạn còn thừa xuống sông.

‘Thánh chửi’ Dương Minh Tuyền nói mình “bình an vô sự” sau vụ nổ súng ở Hải Dương

Nhận tin váo, Công an H.Thanh Miện đã huy động lực lượng vào cuộc điều tra. Lã Văn Linh nhanh chóng bị triệu tập đến làm việc. Hồ Văn Khoa sau khi bỏ trốn đã ra đầu thú vào ngày 18.1.
Tại tòa, Hồ Văn Khoa bị tuyên 30 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng và 9 tháng tù tội cố ý làm hư hỏng tài sản; Lã Văn Linh bị tuyên phạt 24 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng và 6 tháng tù tội cố ý làm hư hỏng tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.