Hai bị cáo chuyên nhắm vào tài xế Grab để cướp tài sản lãnh án

27/02/2019 17:09 GMT+7

Hai bị cáo cướp tài sản của tài xế Grab bị TAND Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tuyên phạt mỗi bị cáo 7 năm tù.

Trưa 27.2, TAND Q.Ngũ Hành Sơn tuyên phạt Nguyễn Bá Quang (21 tuổi), Lê Quang Huy cùng 7 năm tù tội cướp tài sản, Phạm Khánh Linh (cùng 23 tuổi, cùng ngụ Quảng Bình) 1 năm tù treo tội không tố giác tội phạm.
Theo cáo trạng, đây là nhóm cướp chuyên nhắm vào tài xế Grab. Ngày 8.7.2018, Huy, Quang phát hiện anh Phan Tấn Quang T (21 tuổi, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) chạy xe Grab đang chờ khách ở đường Lạc Long Quân (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Huy đến xin số điện thoại.
Tối cùng ngày, Huy, Quang gọi anh T. chở qua Q.Ngũ Hành Sơn. Đến ngã tư Võ Chí Công - Mai Đăng Chơn (P.Hòa Quý), Quang dùng bật lửa có thiết kế giống hình con dao kề vào cổ anh T. để cướp tài sản.
Cùng thủ đoạn, tối 17.7.2018, cả 2 tiếp tục dụ tài xế Grab Nguyễn Thanh G. (24 tuổi, ngụ H.Quế Sơn, Quảng Nam) chở đến cổng Khu công nghiệp Hòa Khánh (Q.Liên Chiểu) để cướp.
Tổng tài sản cướp được trị giá hơn 70 triệu đồng, số tiền này cả hai mang về TX.Gia Nghĩa (H.Đắk Nông) ăn chơi, tiêu sạch.
Cả hai rủ thêm bạn là Linh tham gia băng cướp nhưng Linh không đồng ý.
Hội đồng xét xử xác định dù không tham gia, nhưng Linh biết cả hai có gây ra 2 vụ cướp tài xế Grab nhưng không trình báo công an nên phạm tội không tố giác tội phạm.
Sau khi gây án, Huy, Quang trốn lên TX.Gia Nghĩa đến chiều 21.7.2018 thì bị bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.