Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 sau khi đến Malaysia dự lễ tôn giáo được xuất viện

01/04/2020 11:48 GMT+7

Sau thời gian được các y, bác sĩ Khoa nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận chữa trị, bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 61 và 67 ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, H.Thuận Nam được xuất viện.

Sáng 1.4, Khoa nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận tổ chức cho 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 61 và 67 được xuất viện sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 lần 3 và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh.

Hai bệnh nhân 61 và 67 được xuất viện

Ảnh: Thiện Nhân

Bệnh nhân sau khi xuất viện, được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận đưa đến khu cách ly tập trung tiếp tục cách ly 14 ngày tiếp theo.
Theo các bác sĩ, hai bệnh 61 và 67 đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, tập thể y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận nói chung và Khoa nhiệt đới nói riêng đã ngày đêm hết lòng cứu chữa cho bệnh nhân.

Hai bệnh nhân tiếp tục cách ly tập trung 14 ngày

Ảnh: Thiện Nhân

Bệnh nhân 61 và 67 cùng ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, H.Thuận Nam đến Malaysia ngày 27.2 để dự thánh lễ tôn giáo và về Việt Nam ngày 4.3 trên chuyến bay VJ826 từ Malaysia về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Sau đó di chuyển về thôn Văn Lâm 3 vào ngày 5.3, đến ngày 16 và 18.3 thì phát hiện bị nhiễm Covid-19.
Tối 17.3, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ra quyết định cách ly y tế khu dân cư thôn Văn Lâm 3 (gồm 900 hộ và hơn 5.000 nhân khẩu) để phòng, chống dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.