Hai bé gái sinh đôi 5 tuổi tử vong trong vụ cháy trại hòm ở Sài Gòn

Trại hòm bốc cháy lúc nửa đêm khiến 4 người thân trong một gia đình tử vong, trong đó có 2 bé gái sinh đôi mới 5 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 ngày 12.3, nhiều người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ một trại hòm trên đường Tỉnh lộ 10 (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM), nên hô hoán nhau dập lửa.
Do cửa bị khóa và bên trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa càng lúc càng bùng phát dữ dội khiến công tác chữa cháy tại chỗ gặp nhiều khó khăn.
Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM điều 11 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu.
Trong quá trình khống chế ngọn lửa, Cảnh sát phát hiện 4 người gồm: chị Nguyễn Xuân Trang (26 tuổi), Nguyễn Xuân Trí (23 tuổi, em trai chị Trang) và Huỳnh Tường Vân, Huỳnh Tường Vy (2 chị em sinh đôi, 5 tuổi, con gái chị Trang), đã tử vong trong nhà.
Đến gần 1 giờ cùng ngày (12.3), Cảnh sát dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Sáng 12.3, cơ quan chức năng đã đưa 4 thi thể nạn nhân về nhà xác phục vụ công tác điều tra.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.