Hai bé gái đuối nước thương tâm dưới con rạch gần nhà

Hai bé gái bị đuối nước thương tâm tại con rạch gần nhà khi đang đi chuốt cọng lá dừa về làm chổi.

* Cháu bé 8 tuổi đuối nước tại kênh thoát lũ không rào chắn
Chiều 16.3, đại tá Phan Văn Ứng, Trưởng công an H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng), cho biết qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến việc 2 bé gái tử vong dưới con rạch Chỉ Đỏ (thuộc ấp Sơn Ton, xã An Thạnh Nhì, H.Cù Lao Dung) là do bị ngạt nước.
Theo Cơ quan CSĐT, trưa ngày 15.3, em Hồ Thị Giàu (14 tuổi) và em Trần Thị Ngọc Hà (10 tuổi, cùng ngụ ấp Sơn Ton, xã An Thạnh 2, H.Cù Lao Dung) đi chuốt cọng lá dừa về làm chổi quét nhà.
Đến khoảng 19 giờ cùng ngày (15.3), gia đình không thấy Giàu và Hà về nhà nên tỏa ra nhiều hướng để tìm kiếm hai em.
Sau đó, gia đình phát hiện thi thể của Giàu và Hà dưới rạch Chỉ Đỏ cách nhà khoảng 500 m. Trong đêm 15.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc
Theo người dân địa phương, con rạch Chỉ Đỏ vừa được nạo vét để dẫn nước phục vụ sản xuất nên mực nước khá sâu, trong khi Giàu và Hà lại không biết bơi.
Cháu bé 8 tuổi đuối nước tại kênh thoát lũ không rào chắn
Khoảng 17 giờ ngày 5.3, cháu Nguyễn Đức Hưởng (8 tuổi, ngụ tổ 7, thôn Vân Dương 1, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cùng nhóm bạn đi học về thì ra cánh đồng để vui chơi.
Trong lúc đi ngang hố nước công trình kênh thoát lũ Hòa Liên, Hưởng trượt chân ngã xuống hố. Mặc dù bạn bè đã chạy vào thôn tri hô, tìm người cứu giúp nhưng Hưởng đã đuối nước, tử vong.
Vị trí kênh thoát lũ xảy ra vụ đuối nước thương tâm Ảnh: N.T
Lãnh đạo xã Hòa Liên cho hay, công trình kênh thoát lũ Hòa Liên do các đơn vị thuộc Trung Nam Group thi công đã lâu nhưng chưa hoàn thành.
Dù các hố sâu có nơi hơn 3m, lại gần khu dân cư, trẻ em thường xuyên ra chơi nhưng vào thời điểm em Hưởng bị nạn không có các rào chắn, biển cảnh báo.
Sau vụ việc, UBND xã Hòa Liên yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương làm hàng rào, biển báo để tránh tái diễn vụ việc tương tự.
Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.