Hai anh em họ sát hại bé gái 13 tuổi, phi tang thi thể

24/07/2018 19:56 GMT+7

Thấy bé gái 13 tuổi đi học về một mình nơi vắng vẻ, hai anh em Thực đánh nhiều lần đến khi nạn nhân tử vong, sau đó phi tang thi thể.

Ngày 24.7, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm lần 2 xét xử Nông Văn Thực (24 tuổi, trú H.Ea Kar) và Nông Văn Phóng (22 tuổi, trú TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk) về tội giết người.
Ngoài tội danh trên, bị cáo Thực còn bị xét xử về tội cướp tài sản.
Căn cứ vào lời khai của các bị cáo cũng như những chứng cứ thu thập được, HĐXX đã tuyên phạt Nông Văn Thực tổng hình phạt tù chung thân; Nông Văn Phóng 11 năm 6 tháng tù.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 191 triệu đồng.
Trước đó, vào tháng 7.2017, TAND tỉnh Đắk Lắk đã xét xử sơ thẩm lần 1, tuyên phạt Thực tù chung thân; Phóng 12 năm tù cùng về tội giết người.
Đến tháng 9.2017, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện KSND tỉnh Đắk Lắk để điều tra lại theo quy định.
Theo cáo trạng, Thực và Phóng là hai anh em con chú bác ruột. Ngày 4.4.2016, Thực lấy xe máy chở Phóng về nhà mình tại H.Ea Kar để chơi. Khi đi đến đoạn đường dốc thuộc thôn Ea Cung (xã Krông Búk, H.Krông Pắk, Đắk Lắk) thì xe máy của Thực va quẹt với xe đạp của cháu N.T.T (13 tuổi, ngụ xã Ea Siên, TX.Buôn Hồ) đang trên đường đi học thêm về. 
Sau khi va quẹt, Thực chạy xe qua cháu T. khoảng 20 mét thì vòng lại, cầm một đoạn cây gỗ keo dài 56 cm, chặn đường, đánh cháu T.  ngất xỉu. Sau đó, Thực kéo cháu T. vào lô cà phê bên đường và lục lọi, lấy trong túi áo khoác của nạn nhân một điện thoại di động.
Tiếp đó, Thực gọi Phóng đến giúp mình khiêng cháu T. vào sâu hơn trong lô cà phê. Lúc này, cháu T. tỉnh dậy kêu cứu liền bị Thực cầm khúc gỗ đánh vào đầu lần nữa. Thấy nạn nhân tiếp tục ngất xỉu, Thực chạy ra đường lấy cặp sách, dày dép, xe đạp của cháu T. vứt vào bụi ven đường.
Khi vào lại rẫy cà phê, Thực nảy sinh ý định giao cấu với nạn nhân nhưng khi chuẩn bị thực hiện hành vi thì nạn nhân tỉnh lại, la lên. Nghĩ rằng cháu T. sẽ tố cáo hành vi phạm tội của mình, Thực cầm khúc gỗ đánh tiếp đến khi phát hiện cháu T. không còn thở nữa.
Sau đó, cả Thực và Phóng khiêng xác nạn nhân ra ngoài đường, bỏ lên xe máy, chở xuống vứt ở cầu tràn cách hiện trường gây án khoảng 2 km để phi tang.
Đến ngày 6.6.2016, Thực và Phóng bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.