Hai anh em cầm đầu đường dây mua bán gần 800 bánh heroine

21/04/2016 05:49 GMT+7

Các bị can trong vụ án này đã mua bán trái phép 799 bánh heroine.

Các bị can trong vụ án này đã mua bán trái phép 799 bánh heroine.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Chu Đình Tuyên cùng đồng phạm mua bán trái phép 799 bánh heroine xảy ra tại Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 14 bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Trong vụ án này, cơ quan CSĐT xác định bị can Chu Văn Viện (33 tuổi, ngụ H.Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) là kẻ cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển ma túy với quy mô lớn từ Sơn La về Lạng Sơn rồi bán lại cho người nước ngoài sống tại khu vực biên giới, giáp ranh giữa Lạng Sơn - Trung Quốc. Tham gia đường dây này còn có anh trai của Viện là Chu Đình Tuyên (39 tuổi), cùng các bị can khác như Hoàng Văn Sự, Lý Văn Lâm, Nguyễn Thanh Thăng, Chu Văn Cung… (đều ở H.Lộc Bình).
Theo kết luận điều tra, trưa 4.12.2014, tại QL12B qua địa phận xã Thu Phong, H.Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Hòa Bình và Công an TP.Hà Nội bắt quả tang Lê Xuân Việt (37 tuổi, ngụ ở H.Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Tám (38 tuổi, ngụ ở H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội) đang sử dụng xe máy vận chuyển 45 bánh heroine.
Tám khai vận chuyển thuê số ma túy trên cho Chu Đình Tuyên đang điều khiển xe ô tô đi phía trước. Quá trình điều tra xác định các bị can trong vụ án này đã mua bán trái phép 799 bánh heroine.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.