Hà Tĩnh tạm đình chỉ một chủ tịch xã để khai thác khoáng sản trái phép

Phạm Đức
Phạm Đức
30/08/2021 18:33 GMT+7

Ông Nguyễn Hồng Thắng, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị tạm đình chỉ công tác, do để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Ngày 30.8, thông tin từ UBND H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, Chủ tịch UBND huyện này vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Hồng Thắng, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây (H.Kỳ Anh), để xem xét kỷ luật về trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.
Theo đó, trong thời gian 7 ngày, ông Thắng có trách nhiệm bàn giao công việc cho UBND xã Kỳ Tây để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cá nhân về việc để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Cận cảnh thượng nguồn sông Rác bị đào khoét vì khai thác khoáng sản trái phép

Trước đó Thanh Niên đã có bài viết phản ánh, thời gian gần đây, ở bãi đất ở khu vực thượng nguồn sông Rác ở xã Kỳ Tây bị đào khoét nham nhở bởi nạn khai thác khoáng sản trái phép, mặc dù trên địa bàn chưa có mỏ đất, cát nào được cấp phép.

Thuyền hút cát nằm tại hiện trường

Phạm Đức

Theo ghi nhận của Thanh Niên, bãi đất trống rộng hàng ngàn m2 ở khu vực cạnh bờ thượng nguồn sông Rác bị đục khoét nham nhở. Hàng ngàn khối đất, cát đã bị "khoáng tặc” lấy đi, để lại những hố sâu cách mặt đất từ 3-5 m.
Người dân cho biết, hoạt động khai thác khoáng sản ở khu vực thượng nguồn sông Rác diễn ra rất rầm rộ, kéo dài hơn 1 tháng qua. Xe chở đất, cát hoạt động cả ngày lẫn đêm trong suốt thời gian dài nhưng không thấy chính quyền địa phương xử lý. Đặc biệt, tình hình an ninh tại địa phương có phần bị xáo trộn vì xuất hiện những đối tượng cộm cán về đây để bảo vệ cho việc khai thác trái phép trên.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.