Hà Tĩnh sơ tán hơn 2.600 hộ dân

Phạm Đức
Phạm Đức
19/10/2020 06:00 GMT+7

Từ chiều 18.10, các huyện Hương Khê, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân và Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã sơ tán hơn 2.600 hộ dân với gần 7.000 người ở vùng trũng thấp, có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Tại Hà Tĩnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết trong ngày 18.10, địa phương này có mưa to và đặc biệt to, khiến nhiều xã ở các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh và TP.Hà Tĩnh bị cô lập.
Từ chiều 18.10, các huyện Hương Khê, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân và Đức Thọ đã sơ tán hơn 2.600 hộ dân với gần 7.000 người ở vùng trũng thấp, có nguy cơ xảy ra sạt lở. Hà Tĩnh cũng cho hơn 200.000 học sinh từ mầm non đến THPT của hơn 350 trường nghỉ học trong ngày 19.10.
Trong chiều 18.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Trần Văn Doãn (36 tuổi, ngụ tổ 9, TT.Nghèn, H.Can Lộc) bị nước lũ cuốn mất tích khi đi bắt cá tối 16.10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.