Hà Tĩnh: Phạt 6 ngư dân 30 triệu đồng vì thuê thuyền trốn khỏi vùng giãn cách

Phạm Đức
Phạm Đức
16/06/2021 18:09 GMT+7

UBND H.Lộc Hà (Hà Tĩnh) xử phạt vi phạm hành chính 6 ngư dân ở cảng cá Cửa Sót với tổng số tiền 30 triệu đồng vì những người này thuê thuyền trốn khỏi vùng đang thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 .

Ngày 16.6, thông tin từ UBND H.Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, Chủ tịch UBND huyện này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 30 triệu đồng đối với 6 ngư dân đang neo đậu thuyền ở cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, H.Lộc Hà).
Lý do 6 ngư dân bị phạt vì đã có hành vi không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Cụ thể, nhóm ngư dân này đã thuê thuyền trốn khỏi vùng đang thực hiện giãn cách cách xã hội để phòng, chống Covid-19 của chính quyền địa phương.
6 ngư dân bị xử phạt mỗi người 5 triệu đồng, gồm: ông N.G (63 tuổi), anh N.T (46 tuổi), ông N.C (64 tuổi, cùng ngụ tại P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), anh N.V.H (44 tuổi), anh P.T (39 tuổi) và ông N.K (64 tuổi, cùng ngụ tại H.Duy Xuyên, Quảng Nam).

Tối 16.6: Thêm 155 ca mắc Covid-19, TP.HCM 45 bệnh nhân mới

Trước đó vào đầu tháng 6, nhóm ngư dân nói trên đi thuyền ra đánh cá tại vùng biển Hà Tĩnh và sau đó vào neo đậu tại cảng cá Cửa Sót. Đến trưa ngày 12.6, toàn xã Thạch Kim (H.Lộc Hà) thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 vì trên địa bàn H.Lộc Hà đã ghi nhận một số ca nhiễm Covid-19. Thuyền các ngư dân trên vào neo đậu tại cảng cá Cửa Sót trước ngày 12.6 nên cũng thuộc diện cách ly y tế tại chỗ theo quy định.

Ngành chức năng H.Lộc Hà lập biên bản xử lý nhóm ngư dân bỏ trốn

Ảnh Tân Kỳ

Sau ít ngày ở trong vùng giãn cách, nhóm 6 ngư dân trên đã thuê anh V.Đ.H (47 tuổi, ngụ tại xã Thạch Kim, H.Lộc Hà) dùng thuyền chở sang địa phương khác để bắt xe trốn về quê thăm gia đình. Tuy nhiên, khi đang trên đường bỏ trốn thì nhóm ngư dân trên bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Toàn bộ 6 ngư dân và anh H. bị lượng chức năng H.Lộc Hà đưa về lại tại cảng cá Cửa Sót để lập biên bản xử lý và yêu cầu cam kết phải tuân thủ mọi biện pháp phòng dịch Covid-19 mà địa phương này đang áp dụng.
Với hành vi chở người trốn khỏi vùng đang thực hiện giãn cách xã hội, anh H. cũng bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.