Hà Tĩnh: Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi, lốc xoáy thổi tốc mái hàng chục nhà dân

Phạm Đức
Phạm Đức
30/10/2020 11:56 GMT+7

Mưa lớn dồn dập kéo dài kèm gió giật mạnh đã khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị ngập lụt và 29 nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy.

Sáng nay, 30.10, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mưa lớn kéo dài từ tối 29.10 đến sáng nay, 30.10, đã khiến nhiều tuyến đường giao thông và nhà dân ở các huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Can Lộc, TP.Hà Tĩnh… ngập lụt, chia cắt cục bộ.

Hà Tĩnh: Mưa lớn, lốc xoáy thổi tốc mái nhà dân; hồ đập lớn đồng loạt xả tràn

Đặc biệt, trên tuyến QL1A, đoạn TT.Nghèn (H.Can Lộc) bị nước lũ tràn qua đường khiến các phương tiện lưu thông qua rất khó khăn.

Tuyến QL1A, đoạn qua TT.Nghèn (H.Can Lộc, Hà Tĩnh) bị nước lũ tràn qua

Ảnh Tân Kỳ

Tại TP.Hà Tĩnh, mưa lớn, nước thoát không kịp cũng đã khiến các tuyến phố lớn như Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông, Phan Đình Phùng, Xô Viết Nghệ Tĩnh… ngập sâu từ 0,2 - 0,5 m.
Nhiều xe ô tô đi qua các tuyến đường ngập sâu bị chết máy, phải gọi xe cứu hộ đến ứng cứu.

Đường ngập sâu, người dân TP.Hà Tĩnh phải thuê xe cẩu đưa ô tô về

Ảnh Tân Kỳ

Miền Trung tiếp tục đối mặt với lũ lụt và sạt lở đất khắp nơi

Vào khoảng 2 giờ sáng nay, mưa lớn kèm gió giật mạnh gây ra trận lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân ở thôn Yên Điềm (xã Thịnh Lộc, H.Lộc Hà).
Theo thống kê sơ bộ của UBND xã Thịnh Lộc, lốc xoáy chỉ diễn ra trong khoảng 5 phút nhưng đã làm tốc mái 29 nhà dân và làm hư hỏng nhiều công trình phụ khác. Rất may, trận lốc xoáy không gây thiệt hại về người.

Nhiều nhà dân ở xã Thịnh Lộc (H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) bị tốc mái do lốc xoáy

Ảnh Tân Kỳ

UBND H.Lộc Hà và xã Thịnh Lộc đã huy động các lực lượng đến giúp người dân lợp lại mái nhà, sửa chữa công trình hư hỏng, thu dọn hiện trường khắc phục hậu quả của lốc xoáy.

Người dân cùng lực lượng chức năng gia cố lại tuyến đê đập Bạng

Ảnh Tân Kỳ

Trước đó, tối 29.10, nước từ thượng nguồn đổ về lớn đã tràn qua tuyến đê của đập Bạng (xã Thượng Lộc, H.Can Lộc), đe dọa rất nhiều nhà dân sống gần đó.
UBND H.Can Lộc phải huy động 400 người cùng các phương tiện máy móc trắng đêm dùng đất đá gia cố lại tuyến đê, ngăn không cho nước tràn qua gây ngập lụt các khu dân cư.

Bão số 9 vừa tàn phá, bão số 10 lại hăm he đe dọa miền Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.