Hà Tĩnh: Lũ dâng cao, 24 xã bị cô lập

16/10/2010 23:11 GMT+7

(TNO) Đến 21 giờ tối ngày 16.10, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 24 xã bị nước lũ cô lập. Tại TP Hà Tĩnh, các cung đường tràn ngập nước, hàng chục ngôi nhà bị ngập trên 1m. >> Vỡ đập Khe Mơ, hàng ngàn căn nhà bị ngập trong nước

Càng về khuya mực nước tại các con sông: Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Hồ Kẻ Gỗ càng dâng cao, trên mức báo động 3, khiến 24 xã tại các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Cẩm Xuyên bị cô lập.

Do mưa lớn, lũ trên các con sông tại Hà Tĩnh đang lên nhanh và ở mức cao.

Trên sông Ngàn Sâu (Vũ Quang) đã xuất hiện lũ lớn, mực nước tại trạm Chu Lê tương đương mức lũ lịch sử năm 2007.

Mực nước tại các con sông mỗi giờ dâng lên 7-8cm. Trong ngày hôm nay (16.10), hai đập nước: đập Trưng và đập Khe Mơ (Hương Sơn) bị vỡ nặng, đe dọa hàng ngàn hécta hoa màu bị xóa trắng.

Cho đến thời điểm này (hơn 20 giờ ngày 16.10), tại Hương Sơn mưa đổ như trút, khiến 19/32 xã bị ngập nước.

Tại đê Tân Long (sông Ngàn Phố), xã Sơn Long, nước đã tràn qua đê, khiến hàng trăm hộ dân tại thôn 1, 2, 3 gần đó phải di dân khẩn trong đêm.

Đập Khe Mơ bị vỡ, xóm 1, 2 của xã Sơn Hàm với gần 400 hộ dân sống gần núi đang bị đe dọa, nguy cơ lũ quét, sạt lở núi tại đây là rất cao. Hiện đã di dời gần 2.000 hộ dân đến vùng an toàn, thiệt hại tại huyện này ước tính lên tới gần 50 tỉ đồng. 

Nguy hiểm nhất là vùng rốn lũ Hương Khê, lũ lại tiếp diễn phức tạp, toàn huyện có 16/22 xã bị ngập nước, 15.000 ngôi nhà bị ngập nặng, 20.000 ngôi nhà bị nước vào.

Trên các triền núi, dọc đường Hồ Chí Minh người dân và gia súc “chôn chân”  trú lũ.

Các xã nằm trong tâm lũ như Hương Trạch, Phúc Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Gia Phố, Hương Giang, Hương Thủy, Hà Linh, Phương Điền, Phương Mỹ… thuộc huyện Hương Khê đã được lệnh di dời dân đến vùng an toàn nhất. Người dân Hương Khê lại điêu đứng vì lũ dữ.

Tại huyện Vũ Quang, hàng trăm cụ già đã được lực lượng cứu hộ đưa đi trú chân ở UBND huyện. Mưa lớn kéo dài nên đã có 9/12 xã của huyện bị ngập nước là Đức Bồng, Đức Giang, Đức Lĩnh, n Phú, Đức Liên, Đức Hương, Hương Điền, Hương Quang, Hương Thọ.

Mọi phương tiện, lực lượng được tăng cường tại đây ở mức cao nhất.

Các con đường từ Hương Sơn qua Vũ Quang đều bị nước lũ chia cắt.


Mực nước ở các sông thuộc huyện Hương Sơn càng về đêm càng dâng cao


Người đàn ông trong ảnh đang phải lội nước từ nhà lên đường quốc lộ


Nhiều người dân tại xã Sơn Tây lũ lượt di chuyển đến vùng an toàn


Nhiều hộ dân tại huyện Hương Sơn di dời gia súc lên núi trú ẩn

Đặc biệt, tại Hồ Kẻ Gỗ có cao trình 32,5m, trữ lượng gần 350 triệu m3. Hiện lượng nước mưa ở Hồ Kẻ Gỗ dao động ở mức 350 - 400m khiến nước trong hồ lên nhanh, buộc phải xả lũ đến cốt 31,44m với tốc độ 400 m3/giây.

Trên địa bàn Hà Tĩnh lúc này (khoảng 21 giờ) vẫn liên tục có mưa lớn. Tại TP Hà Tĩnh các tuyến đường như Phan Đình Phùng, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Công Trứ, Phan Đình Giót, Nguyễn Du… nhiều đoạn ngập sâu gần 1m.

Bài, ảnh: Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.