Hà Tĩnh: Khởi tố 5 thanh niên cướp xe, ép tài xế taxi viết giấy nợ 250 triệu

Phạm Đức
Phạm Đức
24/07/2020 17:05 GMT+7

Ngoài bắt tài xế lái taxi viết giấy vay nợ với số tiền 250 triệu đồng, nhóm 5 thanh niên ở Hà Tĩnh còn cướp luôn cả chiếc xe ô tô hành nghề của nạn nhân.

Ngày 24.7, thông tin từ Công an H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 thanh niên để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.
5 thanh niên bị bắt, gồm: Nguyễn Văn Hà (29 tuổi), Phạm Đình Đan (21 tuổi) và Trần Đình Phong (20 tuổi, cùng trú tại xã Cẩm Lĩnh, H.Cẩm Xuyên), Võ Hữu Sáu (19 tuổi, trú tại xã Cẩm Lạc, H.Cẩm Xuyên), Sầm Văn Bính (29 tuổi, trú tại xã Châu Thuận, H.Quỳ Châu, Nghệ An).
Theo tài liệu điều tra, chiều 21.7, nhóm 5 thanh niên nói trên thuê ông Phan Văn Hảo (50 tuổi, trú tại thôn Hợp Sơn, xã Thanh Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh) lái chiếc xe taxi mang biển số 38A - 157.80 của gia đình ông này, chở đi từ P.Nam Hồng (TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) vào bãi biển Thiên Cầm (TT.Thiên Cầm, H.Cẩm Xuyên) để ăn nhậu.
Đến tối cùng ngày, nhóm này dùng dao, kiếm ép ông Hảo phải ký giấy vay nợ với số tiền 250 triệu đồng và yêu cầu ông này chở vào H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Trên đường đi, khi đến đoạn qua địa phận thuộc xã Cẩm Hà (H.Cẩm Xuyên) thì ông Hảo bị nhóm thanh niên ép xuống khỏi xe.

Số hung khí của nhóm thanh niên cướp xe taxi

Ảnh Hùng Cường

Ngay sau khi bị cướp mất chiếc xe ô tô, ông Hảo lập tức gọi điện cầu cứu tới Công an H.Cẩm Xuyên. Nhận được tin báo, Công an H.Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng ở các địa phương khác triển khai truy bắt.
Đến trưa 22.7, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công 5 thanh niên nói trên khi các nghi phạm đang điều khiển xe ô tô của nạn nhân di chuyển trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh (H.Cẩm Xuyên). Tiến hành khám xét chiếc xe này, cơ quan công an thu giữ 5 dao, kiếm các loại.
Tại cơ quan điều tra, nhóm 5 thanh niên khai nhận, vào năm 2016, ông Hảo có mượn 2 cây vàng của một người dân nhưng đến nay chưa chịu trả. Trong quá trình đi đòi nợ thuê, nhóm này đã gây ra vụ cưỡng đoạt tài sản kể trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.