Hà Tĩnh đình chỉ khai thác mỏ đất bị sập vùi lấp tài xế và 2 xe tải

Phạm Đức
Phạm Đức
04/07/2018 17:25 GMT+7

UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định đình chỉ khai thác mỏ đất bị sập, vùi lấp 1 tài xế và 2 xe tải vì tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở .

Chiều nay 4.7. trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Phan Duy Vĩnh, Phó chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), xác nhận thông tin trên và cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ sập mỏ đất vẫn đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.
Theo báo cáo nhanh của UBND thị xã Kỳ Anh, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 4.7, chính quyền thị xã nhận được tin báo từ nhân dân về vụ sạt lở tại mỏ đất Cọp Cọt (xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh) do Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 171 quản lý khai thác.
Tại hiện trường, đất đã vùi lấp 2 xe tải và 1 tài xế mắc kẹt trong cabin. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, chủ mỏ đã đưa các xe tải bị vùi lấp ra ngoài và giải cứu thành công tài xế bị gãy chân, mắc kẹt trong cabin.
“Nhận thấy các điểm khai thác tại mỏ còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, mất an toàn lao động nên UBND thị xã Kỳ Anh đã yêu cầu chủ mỏ đất dừng hoạt động khai thác”, ông Vĩnh nói.
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 171 được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy phép khai thác đất từ ngày 13.6.2011 với thời hạn 3 năm. Diện tích khai thác 7 ha, công suất khai thác đạt 95.000 m3/năm.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.