Hà Tĩnh có Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước

21/04/2016 16:40 GMT+7

Ngày 21.4, tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, ông Đặng Quốc Khánh (40 tuổi), Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 21.4, tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, ông Đặng Quốc Khánh (40 tuổi), Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Đặng Quốc Khánh - Ảnh: Nguyên DũngÔng Đặng Quốc Khánh - Ảnh: Nguyên Dũng

Ông Đặng Quốc Khánh năm nay 40 tuổi, được xác định là người giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh trẻ nhất nước từ trước đến nay. Ông Khánh có trình độ chuyên môn tiến sĩ ngành quản lý đô thị và công trình.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Khánh giữ các chức vụ Phó giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh; Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân (Hà Tĩnh); Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh; Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, ông Khánh trúng cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng.

Ngày 9.4, tại Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, 100% đại biểu đã bầu ông Khánh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.  

Tại phiên họp sáng 21.4, ông Lê Đình Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cũng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Các ông Đặng Quốc Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Dương Tất Thắng, Tổng giám đốc Công ty khoáng sản Hà Tĩnh và Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Hà Tĩnh đều được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016 . 

Các đại biểu đã bỏ phiếu đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Nguyễn Hồng Lĩnh, để nhận nhiệm vụ mới là Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.