Hà Tĩnh bắt vụ vận chuyển 390.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Phạm Đức
Phạm Đức
15/08/2020 16:59 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện một xe tải chở 390.000 khẩu trang y tế và gần 1.000 mũ bảo hiểm nhưng tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 15.8, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện một xe tải chở 390.000 chiếc khẩu trang y tế và gần 1.000 mũ bảo hiểm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng nay, 15.8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Kỳ Tân (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh), tổ công tác Đội cơ động thuộc Cục Quản lý thị trường phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông phía nam thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 34C - 121.53 do tài xế Nguyễn Hữu Kiển (trú tại H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) điều khiển, đang lưu thông theo hướng nam - bắc, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Qua kiểm tra hàng hóa trên xe, tổ công tác phát hiện có 156 thùng các tông, bên trong chứa 390.000 khẩu trang y tế và gần 1.000 mũ bảo hiểm.

Tài xế xe tải khai nhận số hàng hóa trên được thuê chở từ TP.HCM ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ

Ảnh Tân Kỳ

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Kiển không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Bước đầu, tài xế Kiển khai nhận số hàng trên được thuê chở từ TP.HCM ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.
Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Kiển và tịch thu toàn bộ số khẩu trang y tế cùng mũ bảo hiểm nói trên để bàn giao cho cơ quan chuyên môn xử lý.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 15.8: Thêm 1 ca mới tại Nam Định, có tiền sử mắc Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.