Hà Tĩnh: Bắt giữ 2 người cắt rừng nhập cảnh trái phép từ Lào, trốn cách ly

Phạm Đức
Phạm Đức
03/02/2021 15:35 GMT+7

Do không muốn khi về Việt Nam bị cách ly nên 2 người đàn ông quê Nghệ An đã thuê một người Lào với giá hơn 5 triệu đồng để dẫn đường cắt rừng nhập cảnh trái phép vào tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều nay, 3.2, trao đổi với Thanh Niên, thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh), cho biết đơn vị vừa bắt giữ 2 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam để trốn cách ly phòng dịch Covid-19.
Trước đó, khoảng 14 giờ 15 phút trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới thuộc thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện, bắt giữ Trần Văn Hương (45 tuổi) và Nguyễn Phúc Thành (30 tuổi, cùng trú tại H.Yên Thành, Nghệ An) đang cắt rừng nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Lực lượng biên phòng lấy lời khai của người nhập cảnh trái phép

Ảnh Tân Kỳ

Theo lời khai nhận bước đầu của 2 người này, do muốn trốn cách ly phòng dịch khi nhập cảnh về nước nên đã thuê một người Lào đưa qua biên giới với số tiền hơn 5 triệu đồng.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã lập biên bản xử lý và đưa 2 người nhập cảnh trái phép vào khu cách ly tập trung ở TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để cách ly 14 ngày theo quy định.

2 nữ nhân viên quán karaoke dương tính vì tiếp xúc bệnh nhân Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.