Hà Tĩnh: Bắn chết người khi đánh cá trên sông, bị tuyên án 12 năm tù

Phạm Đức
Phạm Đức
24/05/2021 18:11 GMT+7

Bị dọa báo công an vì sử dụng xung kích điện đánh bắt cá trái phép trên sông, bị cáo Trần Minh Trường ở Hà Tĩnh đã dùng súng bắn chết người dọa mình.

Ngày 24.5, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Minh Trường (33 tuổi, ngụ tại xã Vượng Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh) 12 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, tối 18.11.2020, Trường cùng 3 người bạn đi thuyền dùng xung kích điện bắt cá trên sông Cánh Cạn (đoạn thuộc địa phận xã Ích Hậu, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh).
Trong quá trình sử dụng xung kích điện đánh bắt cá, nhóm của Trường bị ông Nguyễn Văn Hòa (50 tuổi, trú tại thôn Đình Hà, xã Thạch Sơn, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) và con trai ông này là anh Nguyễn Văn Văn (20 tuổi) cũng đang thả lưới trên sông phát hiện, dọa báo công an vì đánh bắt trái phép.
Nhóm của Trường còn bị con trai ông Hòa dùng đá ném, xua đổi nhưng không trúng. Khi nhóm của Trường điều khiển thuyền bỏ chạy thì bị cha con ông Hòa dùng thuyền truy đuổi theo. Quá trình rượt đuổi trên sông, thuyền chở nhóm của Trường xảy ra va chạm với thuyền chở cha con ông Hòa khiến Trường bị rơi xuống sông.

Nghi phạm Trường thời điểm bị bắt giữ

Ảnh Anh Cường

Khi lên được thuyền, Trường đã lấy súng tự chế mang theo, bắn liên tục nhiều phát vào thuyền của cha con ông Hòa. Hậu quả, ông Hòa tử vong với vết đạn thấu ngực, anh Văn bị đạn xuyên da đầu, không nguy hiểm đến tính mạng.
Gây án xong, Trường lái thuyền rời khỏi hiện trường, sau đó đến Công an H.Can Lộc đầu thú.
Qua khám xét tại nhà riêng của Trường, cơ quan công an thu giữ 3 khẩu súng tự chế cùng nhiều đạn bi và 2 bình kích điện sử dụng đánh bắt cá.
Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình Trường đã bồi thường 300 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.