Hà Nội ùn tắc ngày đầu đi làm sau Tết

06/02/2014 09:33 GMT+7

(TNO) Sáng nay 6.2, người dân Hà Nội đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị ùn tắc cục bộ.

>> Hàng ngàn lượt xe ùn tắc trên cầu Mỹ Thuận
>> Ùn tắc trên đèo An Khê
>> Ùn tắc vì đèn giao thông
>> Nhọc nhằn tàu xe sau tết
>> Sau Tết, xác hoa đào ngập phố
>> Các cửa ngõ vào TP.HCM tấp nập sau Tết
>> Người dân ùn ùn kéo về Hà Nội sau tết

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, trong giờ cao điểm sáng nay, nhiều tuyến đường như Tây Sơn, Đê La Thành, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học… đều trong tình trạng ùn tắc sau nhiều ngày vắng vẻ.

Tại khu vực ngã năm Ô chợ Dừa - Hoàng Cầu có lưu lượng phương tiện rất lớn với nhiều hướng di chuyển, có thời điểm xảy ra hỗn loạn.

Các tuyến đường vành đai và các tuyến đường dẫn từ ngoại thành vào trung tâm thành phố như Nguyễn Xiển, Phạm Văn Đồng, Mai Dịch… cũng dày đặc phương tiện giao thông.

Thanh Niên Online ghi lại hình ảnh giao thông Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết.

 Hà Nội ùn tắc ngày đầu đi làm sau Tết
Đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) nườm nượp phương tiện đi lại sau nhiều ngày nghỉ lễ vắng vẻ, thông thoáng
Hà Nội ùn tắc ngày đầu đi làm sau Tết

Hà Nội ùn tắc ngày đầu đi làm sau Tết
Nhiều tuyến đường trong nội thành Hà Nội như Nguyễn Thái Học, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Khâm Thiên... giao thông ùn tắc trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết
Hà Nội ùn tắc ngày đầu đi làm sau Tết

Hà Nội ùn tắc ngày đầu đi làm sau Tết

Hà Nội ùn tắc ngày đầu đi làm sau Tết
Ô tô, xe máy ùn tắc trên đường Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng. Nguyên nhân là do lượng phương tiện đổ ra từ các ngả đường Nguyễn Trãi, Thái Hà - Chùa Bộc... gặp nút thắt cổ chai ở đường Tây Sơn nên các phương tiện ùn ứ cục bộ
Hà Nội ùn tắc ngày đầu đi làm sau Tết

Hà Nội ùn tắc ngày đầu đi làm sau Tết
Một vụ va chạm nhẹ giữa xe máy và ô tô tại ngã năm Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa trong sáng nay
Hà Nội ùn tắc ngày đầu đi làm sau Tết

Hà Nội ùn tắc ngày đầu đi làm sau Tết

Hà Nội ùn tắc ngày đầu đi làm sau Tết
Khu vực ngã năm Ô chợ Dừa - Hoàng Cầu có lưu lượng phương tiện rất lớn với nhiều hướng di chuyển có thời điểm xảy ra hỗn loạn

Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.