Hà Nội: Tụ tập chơi bida giữa mùa dịch, 20 thanh thiếu niên bị phạt 37 triệu

Trần Cường
Trần Cường
14/07/2021 16:52 GMT+7

Trong lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, 20 thanh thiếu niên vẫn tụ tập bắn bida tại một cơ sở trên phố Hà Nội. Những người này bị phạt tổng 37 triệu đồng, chủ cơ sở bị đề xuất phạt 15 triệu đồng.

Chiều 14.7, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Thao Hùng, Chủ tịch UBND P.Trung Liệt (Q.Đống Đa, Hà Nội), cho biết UBND P.Trung Liệt vừa ra quyết định xử phạt hành chính 20 thanh, thiếu niên tổng số tiền 37 triệu đồng về hành vi không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia phòng, chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch.
Ngoài ra, UBND P.Trung Liệt đã tước giấy phép kinh doanh, đề xuất UBND Q.Đống Đa ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với chủ cơ sở kinh doanh bida tại 14 phố Đặng Tiến Đông (P.Trung Liệt) vì đã lén lút hoạt động, chứa chấp nhóm thanh niên kể trên.

Chốt kiểm soát Covid-19 Hà Nội phát hiện người sốt cao dù đo thân nhiệt 4 lần

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 chiều 12.7, tổ công tác của UBND P.Trung Liệt tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định tạm dừng hoạt động để phòng dịch Covid-19 tại cơ sở bida ở số 14 phố Đặng Tiến Đông, do anh H.M.K (32 tuổi, trú P.Trung Liệt) làm chủ.
Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này vẫn hoạt động, không chấp hành yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh để phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 14 của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Đáng chú ý, thời điểm này, trong quán còn có 20 thanh, thiếu niên đang tụ tập chơi bida.
Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, xử phạt hành chính 18 thanh niên mỗi người 2 triệu đồng, 2 người dưới 16 tuổi bị xử phạt mỗi người 500.000 đồng. Ngoài ra, UBND P.Trung Liệt cũng tước giấy phép kinh doanh đối với quán bida này, đồng thời đề xuất UBND Q.Đống Đa ra quyết định xử phạt chủ quán 15 triệu đồng vì không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.
Theo ông Hùng, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND P.Trung Liệt đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch trên địa bàn.
“Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định”, ông Hùng cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.