Hà Nội, TP.HCM nằm trong nhóm cuối về phòng, chống tham nhũng

Vũ Hân
Vũ Hân
05/04/2018 08:59 GMT+7

Hà Nội và TP.HCM bị ghi danh ở nhóm các tỉnh có điểm số thấp nhất ở chỉ số 'kiểm soát tham nhũng trong khu vực công', cùng với Yên Bái, Lai Châu, Hà Giang, Đắk Lắk, Bình Dương...

Kết quả khảo sát Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở VN (PAPI) 2017 do Chương trình phát triển LHQ (UNDP) phối hợp với Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ VN công bố sáng 4.4 cho thấy: Năm 2017, người dân đánh giá tích cực hơn về nỗ lực phòng chống, kiểm soát tham nhũng.
Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu, chỉ số “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” tăng từ 5,8 điểm năm 2016 lên 6,15 điểm trong năm 2017. Nhóm nghiên cứu cho rằng đây là tác động tích cực của động thái mạnh tay chống tham nhũng ở T.Ư, vừa làm gia tăng lòng tin của người dân, vừa khiến các địa phương có chuyển động.
Các địa phương có điểm cao nhất ở chỉ số “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” tập trung ở miền Trung và Nam bộ như: Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ...
Ngược lại, Hà Nội và TP.HCM bị ghi danh ở nhóm các tỉnh có điểm số thấp nhất, cùng với Yên Bái, Lai Châu, Hà Giang, Đắk Lắk, Bình Dương...
Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra việc sự tương quan đáng kể giữa chỉ số PAPI và chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), nghĩa là tỉnh nào làm cho doanh nghiệp hài lòng thì cũng làm cho người dân hài lòng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.