Hà Nội: Tạm dừng hoạt động ăn uống đường phố, trà đá vỉa hè

Vũ Hân
Vũ Hân
03/05/2021 14:40 GMT+7

Từ 17 giờ ngày 3.5, Hà Nội tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố , trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới.

Ngày 3.5, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian vừa qua, đặc biệt Hà Nội đã ghi nhận các ca mắc ngoài cộng đồng, có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có chỉ thị mới, yêu cầu:
Từ 17 giờ ngày 3.5, tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới của UBND thành phố.
Đối với nhà hàng ăn, uống phục vụ trong nhà, yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 1 m giữa người với người hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà; trường hợp không đáp ứng đầy đủ về công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

TP.HCM tạm dừng dịch vụ massage, rạp phim, quán net phòng Covid-19

Trước đó, từ 0 giờ ngày 30.4, Hà Nội đã tạm dừng hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar, game để giảm các hoạt động tụ tập đông người. Các sự kiện cũng được hạn chế tổ chức, phố đi bộ đã tạm dừng hoạt động.
Hiện nay, các rạp chiếu phim của Hà Nội vẫn đang được hoạt động, dù trước đó, đại diện Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đề nghị xem xét đóng nốt dịch vụ này.
Tại thời điểm này, khả năng xuất hiện ca bệnh mới trên địa bàn Hà Nội vẫn đang rất cao, với nguy cơ đến từ nguồn nhập cảnh (cả chính thức cả trái phép), từ tiếp xúc của các bệnh nhân Covid-19 trong cộng đồng và việc người dân quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ 30.4.
Kể từ hôm 29.4 đến nay, tức là trong vòng 5 ngày, Hà Nội đã có 5 bệnh nhân Covid-19 (trong đó 2 bệnh nhân tại bar Sunny tuy sinh sống và có tiếp xúc tại Hà Nội, nhưng ghi nhận là ca bệnh tại Vĩnh Phúc).

2 chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19 đã đến những đâu ở Đà Nẵng?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.