Hà Nội sẽ nghiên cứu bỏ thu phí bảo trì với xe máy

15/07/2015 06:00 GMT+7

Tại buổi tiếp xúc cử tri Q.Hoàn Kiếm, sau kỳ họp thứ 13 HĐND TP sáng 14.7, nhiều cử tri phản ánh bất hợp lý trong thu phí bảo trì đường bộ với xe máy. Theo cử tri, việc thu phí bảo trì đường bộ với xe máy thời gian qua không hiệu quả, số thu ngày càng thấp.

Tại buổi tiếp xúc cử tri Q.Hoàn Kiếm, sau kỳ họp thứ 13 HĐND TP sáng 14.7, nhiều cử tri phản ánh bất hợp lý trong thu phí bảo trì đường bộ với xe máy. Theo cử tri, việc thu phí bảo trì đường bộ với xe máy thời gian qua không hiệu quả, số thu ngày càng thấp.

Ông Nguyễn Hữu Cử (P.Hàng Đào) nêu: Việc thu phí mỗi tỉnh một kiểu, tỉnh thu cao, tỉnh không thu, nên để công bằng, Hà Nội cần xem xét không thu loại phí này. Đại biểu HĐND Nguyễn Quốc Khánh cũng cho rằng một người dân đang chịu tới 7 loại thuế phí, thu thêm thì gánh nặng càng chồng chất. Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thế Thảo cho rằng đây là vấn đề quốc gia, dù đã có tranh luận và trao đổi nhưng nghị quyết vẫn chưa thay đổi. Theo ông Thảo, Hà Nội sẽ nghiên cứu, xem xét kiến nghị bỏ thu phí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.