Hà Nội ra quân 'lấy' lại vỉa hè

11/03/2017 06:31 GMT+7

Ngày 10.3, lực lượng chức năng cấp quận, phường ở Hà Nội đã đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự giao thông, đô thị, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Trong đó, các quận nội thành như Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm… đã làm rất quyết liệt, cưỡng chế các trường hợp vi phạm.
Tại địa bàn Q.Đống Đa, công an quận, thanh tra giao thông, UBND các phường xuống đường kiểm tra các vi phạm về trật tự đô thị (TTĐT). Tại đường Tôn Đức Thắng, lực lượng đã tháo dỡ, thu giữ nhiều biển quảng cáo vươn ra vỉa hè. Với biển quảng cáo hàn cố định, tổ công tác dùng máy hàn xì cắt bỏ, thu giữ.
Lực lượng liên ngành Q.Đống Đa đập bỏ bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè đường Tôn Đức Thắng

Các bậc tam cấp, các lối lên xuống vỉa hè được các hộ dân, hộ kinh doanh xây dựng cũng bị đập bỏ, trả lại mặt bằng thông thoáng cho vỉa hè. Các quận, phường điều động thêm máy cẩu, máy khoan… để phá bỏ tại chỗ các hạng mục chiếm vỉa hè. Lãnh đạo Q.Đống Đa cho rằng, phải có các biện pháp mạnh, cương quyết thì vi phạm lấn chiếm vỉa hè mới được giải quyết triệt để. Trên đường Nguyễn Chí Thanh (Q.Ba Đình), một số quán bia có biển quảng cáo dài hơn 10 m lấn chiếm vỉa hè cũng bị tháo dỡ, tịch thu.
Trước trụ sở làm việc của Sở Xây dựng Hà Nội (phố Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng), nơi thường xuyên ô tô đỗ trên vỉa hè, cảnh sát trật tự phát hiện chiếc ô tô 4 chỗ dừng đỗ trên vỉa hè. Chủ phương tiện không có mặt tại thời điểm đó nên lực lượng chức năng đã niêm phong, cẩu xe về trụ sở.
Tại địa bàn Q.Nam Từ Liêm, từ sáng sớm, lực lượng liên ngành đã ra quân xử lý vi phạm ở các tuyến đường trọng điểm như Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Đỗ Đức Dục… “Khu vực Bến xe Mỹ Đình là trọng tâm của đợt ra quân, chúng tôi đã bố trí lực lượng tuần tra nhắc nhở các bãi trông xe không được vi phạm, đảm bảo thông thoáng cho vỉa hè. Các hành vi lấn chiếm vỉa hè để bán hàng không còn xảy ra xung quanh Bến xe Mỹ Đình”, thượng tá Phạm Ngọc Kim, Phó trưởng công an quận, cho biết.
Người dân tự tháo dỡ phần lấn chiếm vỉa hè
Cũng trong sáng 10.3, tại Hà Nội, nhiều hộ dân đã tự giác tháo dỡ các hạng mục lấn chiếm vỉa hè, cam kết với đoàn kiểm tra không vi phạm. Dọc các tuyến đường Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Tôn Đức Thắng..., các hộ kinh doanh tự giác thu dọn biển quảng cáo vi phạm, sắp xếp xe máy gọn gàng trong phạm vi cho phép, trả lại vỉa hè thông thoáng. Một cửa hàng bán hoa trên đường Kim Mã (P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình) có mái che vươn ra ngoài vỉa hè đã tự giác thuê thợ hàn xì đến tháo dỡ.
Người dân tự tháo dỡ mái che vi phạm trên phố Hàng Cân (Q.Hoàn Kiếm)

Đáng chú ý, sau thời gian tuyên truyền, xử lý quyết liệt, khu vực Phố Cổ (Q.Hoàn Kiếm) từng là điểm nóng về lấn chiếm vỉa hè, nay đã được cải thiện rõ rệt. Các tuyến phố kinh doanh tấp nập như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Chiếu… các hộ kinh doanh chủ động bày hàng hóa bên trong khuôn viên cửa hàng; các biển quảng cáo cũng được thu gọn lại đúng quy định.
Nhiều tỉnh thành hành động
Cùng ngày, các quận huyện tại TP.HCM tiếp tục ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, lề đường. Đoàn TTĐT Q.3 lập biên bản vi phạm 12 trường hợp ô tô đậu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Pasteur; 6 người dân buôn bán lấn chiếm vỉa hè. Theo ông Trần Việt Lâm, Đội trưởng Đội quản lý TTĐT Q.3, nhiều tuyến đường người dân tự giác tháo dỡ các biển hiệu chiếm lề đường, vỉa hè. Tại Q.Bình Thạnh, đoàn kiểm tra ở các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Hoàng Sa...
Sáng 10.3, ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ), cho biết các phường đã đồng loạt ra quân thực hiện các giải pháp đảm bảo TTĐT. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV cùng ngày, các tuyến đường chính thuộc trung tâm Q.Ninh Kiều như: Hòa Bình, Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng, 30/4..., vẫn còn tình trạng các quán ăn, hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Điều đáng nói, trước trụ sở UBND P.An Phú (đường 30.4), lúc 11 giờ cùng ngày, xe đậu chiếm hết vỉa hè và tràn xuống lề đường.
Cùng ngày, Đội trật tự quản lý đô thị TP.Biên Hòa, Đồng Nai phối hợp UBND P.Thống Nhất xử lý lấn chiếm vỉa hè trên đường Võ Thị Sáu (đoạn P.Thống Nhất); cho xe múc, đập nền nhà, công trình xây dựng và quán xây dựng lấn chiếm vỉa hè.
Từ ngày 9.3, các quận trung tâm TP.Hải Phòng đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Tại Q.Hồng Bàng, Phó chủ tịch UBND quận, ông Dương Đình Ổn chỉ đạo 2 tổ công tác xử lý tại các tuyến đường kiểu mẫu như: Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Phan Bội Châu, Tam Bạc. Q.Lê Chân cũng xử lý ở các tuyến đường “nóng” về lấn chiếm vỉa hè như Tô Hiệu, Cầu Đất, Nguyễn Đức Cảnh. Nhiều xe đỗ sai quy định bị xử lý; biển báo, phông bạt lấn chiếm bị tháo dỡ... Đa phần người dân chấp hành việc giải tỏa vỉa hè. Đến chiều 10.3, diện mạo nhiều tuyến phố ở TP.Hải Phòng đã thay đổi sạch sẽ, gọn gàng, trật tự hơn rất nhiều.
Cùng ngày 10.3, TP.Hạ Long, TP.Cẩm Phả là 2 địa phương tiên phong của tỉnh Quảng Ninh ra quân lập lại trật tự và giành lại vỉa hè cho người đi bộ.
Còn tại Bình Định, ông Nguyễn Công Vịnh, Phó chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn, cho biết lực lượng chức năng TP.Quy Nhơn đã cưỡng chế, tháo dỡ 10 trường hợp lấn chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình trái phép trên QL1D.
Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.