Hà Nội: Phát hiện ca nhiễm Covid-19 cùng chuyến bay với 2 bệnh nhân Trung Quốc

Vũ Hân
Vũ Hân
03/05/2021 21:26 GMT+7

Tối 3.5, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội , cho biết Hà Nội đã phát hiện thêm 1 bệnh nhân Covid-19 mới , là người đi cùng chuyến bay với 2 bệnh nhân người Trung Quốc .

Cụ thể, trường hợp này tên là N.T.N, nam, 26 tuổi, địa chỉ tại số 18 ngõ 86 Phú Kiều, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Nam thanh niên này có đi trên chuyến bay VN160, số ghế 52G ngày 29.4 cùng với 2 ca dương tính là chuyên gia người Trung Quốc (số ghế 49C và 50B).
Kết quả xác minh sơ bộ cho thấy, liên quan đến anh N., có 8 trường hợp F1 tại các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai và Cầu Giấy.

2 chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19 đã đến những đâu ở Đà Nẵng?

Trước đó, hôm 2.5, Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn tìm người bay cùng chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội, giờ khởi hành theo kế hoạch là 10 giờ 25 phút, giờ khởi hành thực tế là 10 giờ 46 phút và hạ cánh lúc 12 giờ 10 phút ngày 29.4. Trong thông báo khẩn này không thông tin rõ lý do truy tìm là có liên quan đến 2 chuyên gia Trung Quốc trên.
Hệ thống giám sát thông tin ca bệnh thông báo lịch trình di chuyển của 5 chuyên gia Trung Quốc của Công ty Trung Bắc Á (cách ly tại TP.Yên Bái, liên quan đến chùm ca bệnh tại Vĩnh Phúc), sau khi hoàn thành cách ly tập trung tại TP.Yên Bái đã di chuyển qua nhiều nơi, trong đó có TP.Đà Nẵng.
Ngày 23.4, sau khi hoàn thành cách ly tại Yên Bái, ông X.G và L.D cùng 3 người Trung Quốc khác di chuyển về ăn cơm ở Công ty CP tập đoàn Vinatop (Vĩnh Phúc), sau đó đi Lai Châu và về lại Yên Bái trong ngày.
Ngày 27.4, các ông X.G và L.D cùng 2 người thuộc Công ty Vinatopdi chuyển vào TP.Đà Nẵng trên chuyến bay VN7161, có ăn uống tại nhà hàng, khách sạn, quán bar trên địa bàn TP.Đà Nẵng.
Những người này sau đó về Hà Nội trên chuyến bay VN160 như đã đề cập ở trên.
Như vậy, tổng cộng từ 29.4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 6 trường ca mắc Covid-19, trong đó 3 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 2899 và 3 trường hợp liên quan đến chuyên gia Trung Quốc (trong đó 2 người sinh sống tại Hà Nội nhưng được ghi nhận cho Vĩnh Phúc).
Tiếp theo diễn biến dịch mới nhất này, hôm nay, 3.5, Hà Nội đã dừng hoạt động mọi quán ăn uống đường phố, trà đá vỉa hè, yêu cầu nhà hàng giãn cách tối thiểu 1 m hoặc có vách chắn. Học sinh đã chuyển sang học online, dù đợt thi học kỳ đang cận kề.

Bệnh nhân mới mắc Covid-19 ở Đà Nẵng có lịch sử di chuyển dày đặc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.