Hà Nội: Nhà kho Công ty Rạng Đông cháy ngùn ngụt, lửa lan sang khu dân cư

28/08/2019 19:58 GMT+7

Kho của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Hà Nội) đang cháy lớn. Ngọn lửa đã lan sang khu dân cư, nhiều hộ dân phải sơ tán.

Tối 28.8, trao đổi với Thanh Niên, trung tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết ông đang trên đường đến hiện trường để chỉ đạo lực lượng chức năng khống chế đám cháy lớn tại kho của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông đóng trên phố Hạ Đình (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân).

Cả vùng náo loạn vì nhà kho Công ty Rạng Đông cháy ngùn ngụt

Hiện trường vụ cháy

Ảnh Trần Cường

“Nhận được tin báo, đơn vị đã cử lực lượng chữa cháy xuống hiện trường tổ chức khống chế đám cháy, đồng thời gọi huy động xe cứu hỏa của Công an thành phố Hà Nội về hỗ trợ tiếp cận, khống chế đám cháy”, trung tá Thành thông tin.

Đám cháy tạo thành cột khói cao hàng trăm mét

Ảnh Trần Cường

Theo một số người dân tại hiện trường, đám cháy xảy ra vào khoảng 18 giờ 30. Thời điểm đó, người dân phát hiện lửa kèm khói đen bốc lên ngùn ngụt từ khu nhà kho của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông và báo tin tới lực lượng chức năng.

Trắng đêm vất vả vì vụ cháy nhà kho Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông

Theo ghi nhận của phóng viên, vụ cháy xảy ra trên diện tích hàng trăm mét vuông, khói đen bốc cao hàng chục mét, đứng từ xa có thể quan sát được. Lực lượng chức năng đã phong tỏa phố Hạ Đình, cách đám cháy khoảng 200 m, để phục vụ công tác chữa cháy.

Lực lượng chức năng phong tỏa phố Hạ Đình để phục vụ công tác chữa cháy

Ảnh Trần Cường

Đến 19 giờ 20 cùng ngày, 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường để tiếp cận, khống chế đám cháy. Hiện, lực lượng chức năng đang tích cực khống chế vụ hỏa hoạn.

Đến 19 giờ 55, lửa vẫn đang cháy dữ dội và có xu hướng lan sang nhà dân

Ảnh Trần Cường

Lúc 19 giờ 55 phút, lửa vẫn đang cháy dữ dội và có xu hướng lan sang nhà dân bên cạnh. Đến 20 giờ 10 phút, lửa đã có dấu hiệu lan sang khu dân cư, gần 20 hộ dân đã sơ tán tài sản ra ngoài. Ít nhất 5 xe cứu thương đang túc trực tại hiện trường.

[FLYCAM] Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông tan hoang sau hỏa hoạn

Ảnh Tuấn Mark

Lửa đã có dấu hiệu lan sang khu dân cư, gần 20 hộ dân đã sơ tán tài sản ra ngoài

Ảnh Trần Cường

Ít nhất 5 xe cứu thương đang túc trực tại hiện trường

Ảnh Trần Cường

Người dân hỗ trợ lực lượng chức chữa cháy

Ảnh Trần Cường

Lực lượng chữa cháy đang nỗ lực khống chế ngọn lửa

Ảnh Tuấn Mark

Ảnh Tuấn Mark

Mái nhà xưởng phía ngõ 342 Hạ Đình đang bị nung nóng, phả hơi nóng hầm hập ra phía ngoài. Khoảng hơn 20 hộ dân ở ngõ 342 đã phải di dời. Một số mái tôn của nhà dân đã sập xuống con ngõ rộng khoảng 5 m này. Lúc 21 giờ, lực lượng chữa cháy phải giật đổ một phần mái tôn của kho hàng để phun nước vào.

Một số mái tôn của nhà dân đã sập xuống ngõ 342 Hạ Đình

Ảnh Lê Quân

Theo một số người dân ở ngõ 342, khoảng 18 giờ tối nay, bốt điện bên trong khuôn viên Nhà máy bóng đèn, phích nước Rạng Đông bỗng dưng phát nổ, bốc lửa rồi lan sang kho hàng dẫn đến cháy lớn.

Hàng của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông được người dân hỗ trợ chuyển ra ngoài, xếp đầy ven đường của ngõ 342 Khương Đình

Ảnh Lê Quân

Người dân mua bánh mì cho các thanh niên tham gia chữa cháy, chạy hàng giúp công ty

Ảnh Lê Quân

Công ty TNHH MTV In và Thương mại Thông tấn xã Việt Nam trợ bằng chỗ tập kết hàng di chuyển được từ kho hàng bị cháy, đồng thời cử nhân viên mua bánh mì, giò chả, nước uống phát cho người tham gia cứu hoả, các hộ dân phải sơ tán

Ảnh Lê Quân

 Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30, cách vụ cháy này khoảng 1 km, một đám cháy lớn đã xảy ra tại kho phế liệu ở ngõ 300 Nguyễn Xiển (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Nhiều xe cứu hỏa đã đi tiếp nước và quay lại đám cháy khu nhà kho của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông để dập lửa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.