Hà Nội: Một trường hợp ở cùng tòa nhà bệnh nhân 714 bỏ trốn cách ly

Vũ Hân
Vũ Hân
06/08/2020 19:24 GMT+7

Theo Chủ tịch UBND Q.Bắc Từ Liêm, 1 trường hợp ở cùng tòa nhà với bệnh nhân 714 khi trở về nhà sáng nay, 6.8, thấy tòa nhà bị cách ly đã quay xe máy bỏ chạy, đến nay chưa liên lạc được.

Vẫn chưa tìm hết F1 của bệnh nhân 714

Báo cáo tại phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội chiều 6.8, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết, liên quan đến bệnh nhân 714 (là nhân viên xí nghiệp xe buýt 10.10, bệnh nhân Covid-19 thứ 3 của Hà Nội trong giai đoạn 3 này), quận đã nhanh chóng phong tỏa khu chung cư mini mà bệnh nhân cư trú.
Theo ông Cương, khu chung cư này có hành lang rất nhỏ, lưu thông không khí kém, diện tích trung bình mỗi phòng chỉ khoảng 40 m2. Bệnh nhân sống cùng gia đình ở tầng 3.
"Ngay khi nhận được tin từ CDC Hà Nội về việc bệnh nhân dương tính lần 1, chúng tôi đã xác định đây là thời gian vàng, lập tức phong tỏa địa điểm này, khoanh vùng, điều tra F1, F2, phun khử khuẩn, ban hành quyết định cách ly... Chúng tôi làm từ 17 giờ 30 phút hôm qua đến 1 giờ sáng nay đã xong xuôi; đưa F1, F2 đi cách ly; bố trí 2 kíp trực 24/24 gồm công an, tổ dân phố để đảm bảo cách ly triệt để khu vực này; kiểm tra sức khỏe người dân ở khu vực phong tỏa 2 lần/ngày", ông Cương cho biết.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều 6.8: Thêm 30 bệnh nhân mới

Sáng nay, Q.Bắc Từ Liêm đã phát hiện 2 người trong tòa nhà có dấu hiệu ho, rát họng, đã lấy mẫu ngay, chuyển cho CDC để xét nghiệm.
Đến 15 giờ đã xác định được 14 F1 trú tại 6 phường. Riêng trong tòa nhà xác nhận có 6 F1 và 80 F2, toàn bộ đã được đưa đi cách ly tập trung tại Cao đẳng Nghề công nghệ cao, theo ông Cương. 162 trường hợp F2 trú tại Bắc Từ Liêm hiện đang cách ly tại nhà.
Đáng chú ý, ông Cương cho biết, có 1 trường hợp nam giới (60 tuổi), ở cùng tòa nhà với bệnh nhân, khoảng 5 giờ 30 sáng nay đi làm về, thấy tòa nhà bị cách ly, người này đã "không phối hợp khai báo và lên xe máy bỏ trốn".
"Chúng tôi đã liên hệ để vận động nam giới này quay trở lại cách ly,  nhưng hiện vẫn chưa tìm được", ông Cương cho hay.
Cũng liên quan đến bệnh nhân 714, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, sơ bộ đã ghi nhận 68 trường hợp F1 và 200 trường hợp F2. Tất cả các trường hợp F1 đã được lấy mẫu và chuyển đến cách ly tập trung tại Trường cao đẳng nghề công nghệ cao (Q.Nam Từ Liêm). Hiện tại 40/68 mẫu bệnh phẩm đang được gửi đến CDC Hà Nội xét nghiệm, chưa có kết quả.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, đến nay vẫn chưa xác minh được hết các trường hợp F1 của bệnh nhân này, do bệnh nhân có lịch trình di chuyển quá phức tạp, và đặt câu hỏi, phải chăng người dân đã có tâm lý chủ quan với dịch bệnh hơn trước?

Hà Nội khử khuẩn nơi nhân viên xe buýt mắc Covid-19 từng đến đón vợ

73/184 hành khách trên chuyến bay VN7198 cư trú tại Hà Nội

Cũng báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Hiền cho biết, thống kê đến 14 giờ ngày 6.8, Hà Nội có 96.479 người về từ Đà Nẵng đã được xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Kết quả: xét nghiệm PCR 586 trường hợp, kết quả 582/586 âm tính; trong đó, người có triệu chứng, 432 trường hợp, hiện còn 4 trường hợp chưa có kết quả; người không triệu chứng là 154 trường hợp.
Xét nghiệm nhanh cho 72.791 trường hợp, ghi nhận 12 trường hợp có kết quả dương tính. Xét nghiệm PCR đều âm tính.

6 người nhiễm Covid-19 trên chuyến bay VN7198 từ Đà Nẵng về Hà Nội

Điều tra trên chuyến xe chở bệnh nhân 620 (ở Hà Nam), hiện ghi nhận 10 trường hợp là người dân Hà Nội đi cùng chuyến xe. CDC Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm 8/10 trường hợp có kết quả âm tính, 2 trường hợp chưa có kết quả.
Điều tra, xác minh các trường hợp trên chuyến bay VN7198 từ Đà Nẵng về Hà Nội ngày 24.7 (có 6 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Lạng Sơn, Bắc Giang): đã xác minh có 73/184 hành khách là người dân trên địa bàn Hà Nội. Hiện các trường hợp này có sức khỏe bình thường, trong đó, xác minh, xác định 33/73 người tiếp xúc gần bệnh nhân (ngồi cùng hàng ghế hoặc trước sau 2 hàng ghế). CDC Hà Nội đã hướng dẫn các đơn vị lấy mẫu, xét nghiệm với 33 người này.
Đối với các trường hợp tiếp xúc 2 bệnh nhân 447 và và bệnh nhân 459, đã xác định 132 F1, đã lấy mẫu, đưa đi cách ly và kết quả toàn bộ âm tính.

Tổng hợp tin Covid-19 tại Việt Nam ngày 6.8: Thêm 34 bệnh nhân mới, 2 ca tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.