Hà Nội lần đầu 'bêu' tên chung cư, công trình vi phạm trật tự xây dựng

Lê Quân
Lê Quân
20/03/2019 11:38 GMT+7

Lần đầu tiên, Hà Nội thực hiện “bêu” tên chung cư, công trình vi phạm trật tự xây dựng . Có 43 trường hợp vi phạm tồn đọng từ năm 2015 - 2016 được công khai.

Vi phạm trật tự xây dựng tại TP.Hà Nội luôn là vấn đề gây nhức nhối, khó giải quyết dứt điểm. Từng có không ít cán bộ thanh tra xây dựng bị kỷ luật vì liên quan đến các vụ việc vi phạm trật tự xây dựng, nhưng đến nay, TP.Hà Nội vẫn phải đau đầu về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.
Nhiều công trình lớn vi phạm trật tự xây dựng
Trong số hơn 40 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng ở Hà Nội tồn động từ năm 2015 - 2016, bị “bêu” tên lần đầu này có không ít công trình là chung cư, cao ốc, điển hình là tòa nhà 8B Lê Trực của Công ty CP May Lê Trực, thuộc Công ty CP Đầu tư Xây dựng phát triển Kinh Đô (Kinh Đô TCI Group).
Một công trình khác thuộc Kinh Đô TCI Group cũng bị "bêu" tên là tòa nhà 93 Lò Đúc ở phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng.
Đáng chú ý, cũng bị “bêu” tên trong lần này là tòa nhà Hòa Bình Green City tại 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng của Công ty TNHH Hòa Bình; dự án nhà ở thấp tầng 108 Nguyễn Trãi do Công ty TNHH MTV Quản lý và PTN Hà Nội làm chủ đầu tư; chung cư Mỹ Sơn Tower 62 Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) của Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn; chung cư 89 Phùng Hưng (phường Phúc La, Hà Đông) do Công ty CP thương mại Hà Tây làm chủ đầu tư; chung cư Đại Thanh, chung cư CT5 Tân Triều (huyện Thanh Trì) của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên;…
Quận Hoàn Kiếm dẫn đầu danh sách vi phạm trật tự xây dựng
Theo danh sách mà Sở Xây dựng Hà Nội mới công bố, quận Hoàn Kiếm dẫn đầu về số lượng công trình vi phạm trật tự xây dựng với 8 trường hợp, toàn bộ là nhà ở riêng lẻ của người dân.
Đứng thứ 2 là quận Hai Bà Trưng với 7 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đa phần là các công trình xây dựng dự án. Quận Thanh Xuân, huyện Thanh Trì đều có 5 trường hợp; quận Ba Đình có 3 trường hợp…
Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã thành lập đoàn kiểm tra, đôn đốc xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn động từ năm 2015 - 2016 trên địa bàn. Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra việc triển khai thực hiện của UBND quận, huyện: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm, Hoài Đức, Thạch Thất…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.