Hà Nội lại cấm trà đá vỉa hè, quán bar, karaoke

Vũ Hân
Vũ Hân
01/08/2020 07:49 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu dừng các hoạt động tập trung đông người, trong đó quán bar, karaoke, hàng nước vỉa hè thì cấm triệt để từ 0 giờ ngày 1.8.

Chiều 31.7, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết trong vòng hơn 1 ngày, TP.Hà Nội đã test nhanh được gần 18.500 trường hợp trở về từ Đà Nẵng. Tuy nhiên, chỉ trong 2 ngày qua, số người trở về từ Đà Nẵng khai báo tăng vọt lên 53.768 người (tính đến 13 giờ ngày 31.7).
Phó giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) Trương Quang Việt cho hay đến 31.7, CDC Hà Nội đã cấp phát cho các quận, huyện 51.730 test, nhưng nhiều quận, huyện vẫn muốn cấp thêm.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 1.8: Thêm 12 bệnh nhân mới ở Đà Nẵng

Trước diễn biến này, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu CDC Hà Nội khẩn trương cấp đủ test cho các quận, huyện để phấn đấu xét nghiệm nhanh cho toàn bộ hơn 53.000 người nêu trên trong hôm nay (1.8), nếu phát sinh thêm sẽ xét nghiệm tiếp.
Để phòng chống dịch, ông Chung yêu cầu dừng các hoạt động tập trung đông người, trong đó quán bar, karaoke, hàng nước vỉa hè thì cấm triệt để từ 0 giờ ngày 1.8; nhà hàng, siêu thị bán hàng phải đảm bảo giãn cách. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.