Hà Nội khai trương gara đỗ ô tô tự động đầu tiên

16/07/2012 14:47 GMT+7

(TNO) Sáng nay 16.7, Tổng công ty Vận Hà Nội đã khai trương, đưa gara đỗ ô tô tự động cao 5 tầng, trị giá 13 tỉ đồng vào khai thác. Đây là gara đỗ ô tô tự động đầu tiên tại TP.Hà Nội.

Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Tạ Đình Thắng, Giám đốc Trung tâm hạ tầng vận tải công cộng - Tổng công ty Vận tải Hà Nội, cho biết gara 5 tầng này rộng 126 m2  (ở 32 phố Nguyễn Công Trứ, Q.Hai Bà Trưng) có 4 khoang đỗ lắp bằng khung thép với sức chứa 30 ô tô loại 4-7 chỗ. Mỗi khoang gồm 8 giá để xe đặt trên hệ thống xích và bánh đà xoay 360 độ quanh hệ thống trục cố định, có thể lên xuống 2 chiều, nên việc gửi và lấy xe rất linh hoạt, chỉ mất 2-3 phút một xe, bằng cách bấm nút trên bảng điều khiển.


Gara đỗ xe tự động đầu tiên ở TP.Hà Nội - Ảnh: Hà An

Cũng theo ông Thắng, do mức đầu tư là 13 tỉ đồng nên nếu xe gửi mà vẫn thu như mức phí ban hành là 1,6 triệu đồng/tháng/xe thì phải mất tới 47 năm để hoàn vốn. Do vậy thời gian trước mắt, Trung tâm hạ tầng vận tải công cộng sẽ chỉ thu phí trông xe theo giờ. Cụ thể, mức phí là 30.000 đồng/xe/2 tiếng.


Hiện tại gara này chỉ giữ xe theo giờ - Ảnh: Hà An

“Sau khi gara đỗ ô tô tự động này đi vào hoạt động, Tổng công ty Vận tải Hà Nội sẽ họp bàn đánh giá, rút kinh nghiệm, để từ giờ tới cuối năm nay sẽ lắp đặt thêm 2 gara đỗ ô tô tự động có quy mô lớn khác tại phố Nguyễn Công Hoan và Trần Quang Khải”, ông Thắng cho hay.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.