Hà Nội huy động nhiều xe đặc chủng bảo vệ thượng đỉnh Mỹ - Triều

25/02/2019 12:34 GMT+7

Khi thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 chỉ còn tính bằng giờ, sáng nay (25.2), Công an TP.Hà Nội đã diễu hành trên các tuyến phố chính với nhiều thiết bị chuyên dụng.

[VIDEO] An ninh tuyệt đối trong Trung tâm báo chí Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên
Các loại xe đặc chủng như xe bọc thép, xe hummer và các loại xe hậu cần đã được huy động, cùng hàng ngàn cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động tham gia đoàn diễu hành.
Trước đó, vào lúc 9 giờ, Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã khai mạc lễ ra quân, triển khai kế hoạch bảo vệ, dẫn đoàn, thắt chặt an ninh trật tự trên toàn thành phố chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra vào ngày 27 - 28.2.
Một trong những lý do Việt Nam được cả phía Mỹ và Triều Tiên lựa chọn làm nơi tổ chức hội nghị là bởi sự an toàn, nên công tác đảm bảo an ninh cho sự kiện được đặt lên hàng đầu. Việt Nam đã sẵn sàng cho mọi phương án bảo vệ tại các điểm nóng, các khách sạn nơi các đoàn ở và địa điểm diễn ra hội đàm kín của 2 nhà lãnh đạo.
Với tính chất chặt biệt này, các phương tiện, khí tài hiện đại nhất đã được huy động. Trong buổi ra quân của Công an TP.Hà Nội sáng nay, có thể thấy xe đặc chủng Hummer H2 được điều động để hộ tống chỉ huy. Đây là phiên bản có lớp vỏ xe và kính chống đạn, xe bị bắn thủng lốp vẫn có thể chạy được và có trang bị súng đại liên RPK.
Xe đặc chủng Hummer H2 được điều động để hộ tống chỉ huy phục vụ thượng đỉnh Mỹ - Triều Ảnh Q.P
Dịp này, Trung đoàn CSCĐ Công an TP.Hà Nội cũng đã huy động xe bọc thép S5 tham gia chiến dịch. Đây là loại xe vỏ chống được mìn, được sử dụng trong các nhiệm vụ chống bạo động, bảo vệ an ninh Ảnh Gia Hân
[VIDEO] Cận cảnh đoàn xe hộ tống “đổ bộ” Lạng Sơn đón Chủ tịch Kim Jong-un
Ngoài Trung đoàn CSCĐ Công an TP.Hà Nội, Bộ Công an cũng huy động 500 cảnh sát tham gia kế hoạch. Nhiều phương tiện, khí tài được điều động Ảnh Gia Hân
Phòng CSGT cũng cử hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ phân luồng giao thông tại 300 nút giao. Đội CSGT dẫn đoàn sử dụng 20 mô tô Honda NCX-750; 10 mô tô hộ tống Honda CB-750 làm nhiệm vụ Ảnh Gia Hân
Được biết, từ 20.2 đén nay, bộ phận dẫn đoàn của Công an Hà Nội đã thực hiện hơn 20 cuộc đưa đón phương tiện, đoàn tùy tùng của 2 nước Mỹ và Triều Tiên từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội để chuẩn bị cho hội nghị Ảnh Gia Hân
Để đảm bảo an ninh trật tự cho hội nghị lần này, Công an Hà Nội đặt ra yêu cầu rất cao và huy động tối đa các lực lượng. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự tăng cường 96 tổ công tác tuần tra kiểm soát từ 23 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau để trấn áp mạnh mẽ các tội phạm hình sự Ảnh Gia Hân
Ngoài ra, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng CSGT và công an các quận, huyện cũng đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, nhiều đơn vị phải ứng trực 24/24 tới khi kết thúc hội nghị Ảnh Gia Hân
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng đã yêu cầu các đơn vị chức năng liên quan phải chuẩn bị mọi phương án và tình huống. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho hội nghị phải được quan tâm hàng đầu Ảnh Gia Hân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.