Hà Nội: Hai nhân viên khách sạn là F1 của chuyên gia nhập cảnh nhiễm Covid-19

Liên Châu
Liên Châu
04/11/2020 18:56 GMT+7

Chiều nay, 4.11, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo thêm 3 bệnh nhân Covid-19 mới, là các ca nhập cảnh. Có 2 nhân viên khách sạn ở Hà Nội là F1 của bệnh nhân nhập cảnh mới ghi nhận.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo), các ca mắc mới ghi nhận là bệnh nhân Covid-19 thứ 1204 - 1206 tại Việt Nam.

Thêm 3 ca Covid-19 về từ Pháp, Việt Nam ghi nhận 1.206 ca mắc

Trong đó, bệnh nhân 1204 (nữ, 65 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại H.Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bệnh nhân 1205 (nam, 66 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
Bệnh nhân 1206 (nữ, 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại Q.2, TP.HCM.
Ngày 21.10, các bệnh nhân trên từ Pháp nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trên chuyến bay VN5010, được cách ly tập trung ngay tại Trung đoàn Minh Đạm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 3.11 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, 3 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H.Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đến chiều 4.11, trong số 1.206 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam, 1.069 ca đã được điều trị khỏi. 15.260 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.
Ngày 4.11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội cho biết Hà Nội cũng ghi nhận ca bệnh Covid-19, là chuyên gia người Israel nhập cảnh ngày 31.10 trên chuyến bay QR976. Bệnh nhân này cách ly tại khách sạn Mường Thanh Grand Centre (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngay sau khi nhập cảnh.
Kết quả xét nghiệm lần 1, ngày 3.11 của bệnh nhân này dương tính với SARS-CoV-2, trở thành ca bệnh 1203 tại Việt Nam (được Ban Chỉ đạo công bố sáng 4.11), đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, Hà Nội).
Trước đó, tại khách sạn, trong quá trình tiếp xúc với chuyên gia trên, 2 nhân viên khách sạn Mường Thanh Grand Centre đã trở thành F1 của bệnh nhân 1203, do không tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch.
Trong đó, một người dùng điện thoại của bệnh nhân 1203 để nói chuyện với người khác (nghe hộ điện thoại) trong khoảng 10 giây, còn một người khác đổi tiền cho bệnh nhân.
Chiều nay, 4.11, 2 nhân viên khách sạn tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 người Israel đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Hiện, 2 trường hợp này đã được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 để tiếp tục theo dõi sức khỏe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.