Hà Nội: Giám đốc Sở GD-ĐT có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất

Vũ Hân
Vũ Hân
07/12/2018 08:51 GMT+7

Nhận xét về kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội, cho rằng các đại biểu HĐND TP đã bỏ phiếu công tâm, khách quan.

Sáng 6.12, HĐND TP.Hà Nội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 36 chức danh do HĐND TP bầu và phê chuẩn. 100% đại biểu HĐND TP (102 người) có mặt để tham gia bỏ phiếu.
Theo kết quả công bố, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP, có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất: 100/102 phiếu, còn lại 1 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.
Trong 5 vị có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất chỉ có 1 ở khối UBND là Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải, đứng thứ 3 với 88 phiếu tín nhiệm cao. Đứng thứ 2 là bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND TP) với 90 phiếu tín nhiệm cao; thứ 4 là ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND với 87 phiếu tín nhiệm cao; thứ 5 là ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND TP với 86 phiếu tín nhiệm cao.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đứng thứ 8 trong số các vị có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 84 phiếu (đứng thứ 2 trong khối UBND, sau ông Hải). 5 vị có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất (đều ở khối UBND) gồm: Giám đốc Sở GD-ĐT Chử Xuân Dũng 40 phiếu, Trưởng ban Dân tộc Nguyễn Tất Vinh và Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Trọng Đông cùng 41 phiếu, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục 43 phiếu và Phó chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn 45 phiếu.
Có 7 vị có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất, gồm Giám đốc Sở NN-PTNT Chu Phú Mỹ (18 phiếu); ông Nguyễn Trọng Đông (16 phiếu); ông Lê Văn Dục (14 phiếu); ông Lê Hồng Sơn và ông Chử Xuân Dũng (đều 13 phiếu); Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng và Giám đốc Sở VH-TT Tô Văn Động (đều 12 phiếu).
Với kết quả này, không có chức danh nào rơi vào nhóm “nguy hiểm”, có số phiếu tín nhiệm thấp quá 50% để khởi động quy trình từ chức hoặc bãi miễn. Nhận xét về kết quả, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng các đại biểu HĐND TP đã bỏ phiếu công tâm, khách quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.