Hà Nội: Đình chỉ PGĐ Trung tâm y tế H.Chương Mỹ cho BN Covid-19 rời khu cách ly sớm

06/01/2021 09:10 GMT+7

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền ký quyết định tạm đình chỉ phó giám đốc trung tâm y tế H.Chương Mỹ cho bệnh nhân Covid-19 rời khu cách ly sớm khi chưa có kết quả xét nghiệm lần 2.

Chiều 5.1, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Tạ Văn Thiềng, Phó giám đốc Trung tâm y tế H.Chương Mỹ - người ký giấy cho bệnh nhân (BN) Đ.T.N (nam, 22 tuổi, du học sinh về từ Mỹ) rời khỏi khu cách ly khi chưa có kết quả xét nghiệm lần 2. Sau khi ra khỏi khu cách ly, BN này được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Ông Thiềng bị tạm đình chỉ 10 ngày, với lý do “chưa thực hiện đúng quy trình trong việc tổ chức cách ly tập trung”.
Cụ thể, BN Đ.T.N (trú tại P.Hà Khánh, TP.Hạ Long, Quảng Ninh), nhập cảnh vào Việt Nam ngày 21.12.2020 tại sân bay Nội Bài, được đưa cách ly tại Trung đoàn 59 tại TT.Xuân Mai (H.Chương Mỹ, Hà Nội). Ngày 23.12.2020, BN có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và được cho rời khỏi khu cách ly ngày 4.1.2021. Đáng nói là kết quả xét nghiệm lần 2 tối cùng ngày của BN là dương tính, nhưng lúc này BN đã về đến nhà tại Quảng Ninh bằng xe riêng và không dừng nghỉ trên đường.
Ngay tối 4.1, CDC tỉnh Quảng Ninh đã lấy mẫu BN này và xét nghiệm trong đêm, kết quả cũng là dương tính. CDC tỉnh Quảng Ninh đã chuyển BN đi cách ly điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh trong đêm 4.1, sau đó đưa đi điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư. CDC Quảng Ninh cũng xác định được 5 người tiếp xúc (F1) với BN (gồm bố, mẹ, anh trai, bạn anh trai và chú của BN). 5 F1 này đã có kết quả âm tính lần 1 và đã được đưa đi cách ly tập trung.
CDC tỉnh Quảng Ninh còn xác định được 8 người tiếp xúc gần, ở cùng phòng cách ly với BN. Cả 8 người đều có xét nghiệm 2 lần âm tính, trong đó 3 người đang cách ly tại Trung đoàn 59, 1 người đã về nhà tại Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) nhưng đã được đưa về lại Trung đoàn 59 tiếp tục cách ly tập trung, vợ con người này đã được cách ly tại nhà; 4 trường hợp khác đã về TP.HCM cũng được “tìm thấy” để đưa đi cách ly tập trung. Đáng chú ý, 4 người này đi trên 3 chuyến bay khác nhau.
Sau sự việc này, Sở Y tế Hà Nội ngày 5.1.2021 đã phải lập 3 đoàn kiểm tra công tác cách ly trên địa bàn.

11 người trên cùng chuyến bay từ Mỹ dương tính Covid-19

Chiều 5.1, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo ghi nhận 7 BN Covid-19 mới, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội (2 ca), TP.HCM (1 ca), Bến Tre (1 ca) và Hải Dương (3 ca). Đây là các BN Covid-19 thứ 1.498 - 1.504 tại Việt Nam. Trong đó, BN 1498 - 1499 từ Mỹ nhập cảnh sân bay Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay VN 415 ngày 21.12.2020. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 9 ca dương tính với SARS-CoV-2.
BN 1500 (nam, 36 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Anh). Ngày 2.1, chuyên gia này từ Dubai nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trên chuyến bay QR392. BN 1501 ngày 21.12.2020 từ Philippines nhập cảnh sân bay Cần Thơ (TP.Cần Thơ) trên chuyến bay VJ2527. Các BN 1502 - 1504 ngày 29.12.2020 từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) trên chuyến bay VN311. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Hải Dương.
Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong số 1.504 BN Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay, 1.339 ca đã được điều trị khỏi, 19.286 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe phòng dịch Covid-19.
Liên Châu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.