Hà Nội: Đề nghị được sử dụng quỹ đất ngoài đê sông Hồng

15/07/2005 23:46 GMT+7

Ngày 15/7, ông Nguyễn Quốc Triệu - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chủ trì cuộc họp báo giới thiệu nghị định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, còn Chủ tịch UBND TP Hà Nội trực tiếp điều hành công tác xây dựng và phát triển thủ đô.

Về phân cấp quản lý đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố có quyền phê duyệt các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có tổng mức vốn đầu tư đến 40 triệu USD, các dự án ODA không hoàn lại có mức vốn đến 2 triệu USD và dự án ODA có tổng vốn đến 10 triệu USD. Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, Chủ tịch Nguyễn Quốc Triệu cho biết Hà Nội đang xây dựng quy hoạch sử dụng quỹ đất ngoài đê sông Hồng (hơn 7.000 ha), trong đó sẽ quy hoạch khu dân cư dọc 2 bên bờ sông (cho phép xây dựng, cải tạo) để báo cáo Chính phủ xem xét trình Quốc hội quyết định trong thời gian tới.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.