Hà Nội đặt tên đường phố Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đầu tiên

28/04/2018 09:31 GMT+7

UBND Q.Long Biên (Hà Nội) tổ chức lễ gắn biển tên đường phố mới, trong đó tên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đầu tiên Nguyễn Lam được đặt cho một con đường tại quận này.

Ngày 27.4, UBND Q.Long Biên (Hà Nội) đã tổ chức lễ gắn biển tên đường phố mới, trong đó tên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đầu tiên Nguyễn Lam được đặt cho một con đường tại quận này.
Phố Nguyễn Lam bắt đầu từ ngã ba giao cắt đường tiếp nối phố Sài Đồng tại tòa nhà N12 - 2 khu đô thị Sài Đồng đến đoạn cuối phố Mai Phúc (tổ dân phố số 6), có chiều dài 910 m, rộng 30 m.
Ông Nguyễn Lam (1921 - 1990) tên thật Lê Hữu Vy sinh tại làng Đại Cầu, xã Tiên Tân, Duy Tiên, Hà Nam. Năm 1950, tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Ðoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam, ông Nguyễn Lam được bầu làm Bí thư T.Ư Ðoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam. Ông từng trải qua các chức vụ: Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó thủ tướng Chính phủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.